MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Elon Musk đang trưng cầu dân ý trên Twitter để đưa ra quyết định về lệnh cấm đối với ông Trump trên Twitter. Ảnh: AFP

Cựu tổng thống Donald Trump có được quay trở lại Twitter?

Anh Vũ LDO | 20/11/2022 07:38
Elon Musk bắt đầu cuộc thăm dò trên Twitter về việc có nên cho phép ông Donald Trump trở lại hay không.

Theo Reuters, Elon Musk đã bắt đầu một cuộc thăm dò trên Twitter vào cuối ngày 18.11, yêu cầu những người theo dõi bỏ phiếu xem có nên khôi phục tài khoản của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump trên nền tảng này hay không, với kết quả ban đầu cho thấy khoảng 60% bỏ phiếu đồng ý.

Elon Musk đã tweet "Vox Populi, Vox Dei”, một cụm từ tiếng Latin có nghĩa là "tiếng nói của người dân là tiếng nói của Chúa” và đưa ra một cuộc thăm dò được mở trong 24 giờ.

Elon Musk, chủ sở hữu mới của Twitter, cho biết vào tháng 5 rằng, ông sẽ thay đổi lệnh cấm của Twitter đối với Donald Trump, người đã bị đình chỉ tài khoản sau vụ hỗn loạn tại Điện Capitol của Mỹ vào năm ngoái.

Sếp Twitter cho biết trước đó rằng, quyết định khôi phục tài khoản của Donald Trump vẫn chưa được đưa ra và Twitter đã khôi phục một số tài khoản gây tranh cãi đã bị cấm hoặc tạm ngưng, bao gồm tài khoản của trang web châm biếm Babylon Bee và diễn viên hài Kathy Griffin.

Trang cá nhân của cựu tổng thống Mỹ Donald Trump trên Twitter trước khi bị cấm. Ảnh: AFP

Quyết định hỏi ý kiến ​​người dùng Twitter về việc ai nên tham gia nền tảng này của Elon Musk là một phần trong quá trình tái cấu trúc quy mô lớn của công ty, bao gồm cả việc sa thải hàng loạt nhân viên.

Tỉ phú cũng đã gửi các email một ngày sau khi hàng trăm nhân viên của Twitter nộp đơn nghỉ việc khi ông yêu cầu rằng nhân viên làm việc “nhiều giờ với cường độ cao" nếu muốn ở lại Twitter.

Làn sóng nghỉ việc này làm tăng thêm sự thay đổi và hỗn loạn đã kết thúc tuần thứ ba của Elon Musk với tư cách là chủ sở hữu của Twitter. Ông đã sa thải ban lãnh đạo cấp cao bao gồm cựu Giám đốc điều hành Parag Agarwal và các quan chức cấp cao phụ trách an ninh và quyền riêng tư, thu hút sự giám sát từ cơ quan quản lý.

Trang web công nghệ Platformer đã báo cáo vào ngày 18.11 rằng, Robin Wheeler, giám đốc điều hành bán hàng quảng cáo hàng đầu của công ty cũng đã bị sa thải. Vào chiều thứ Sáu, công ty đã bắt đầu cắt quyền truy cập vào các hệ thống của công ty đối với một số nhân viên đã từ chối chấp nhận lời đề nghị của Musk, ba người nói với Reuters.

Một nguồn tin khác cho biết công ty đang lên kế hoạch đóng cửa một trong ba trung tâm dữ liệu chính của Twitter tại Mỹ để tiết kiệm chi phí.

Trong email đầu tiên gửi tới nhân viên Twitter trong tháng này, Elon Musk đã cảnh báo rằng Twitter có thể không "sống sót qua suy thoái kinh tế sắp tới". Ông cũng không cho phép nhân viên Twitter làm việc từ xa nữa.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn