MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Đại hội VI Công đoàn Tổng Công ty Viễn thông MobiFone nhiệm kỳ 2017 - 2022

A.P LDO | 25/09/2017 17:08

Sau hai ngày làm việc (21, 22.9.2017), Đại hội Công đoàn Tổng Công ty Viễn thông MobiFone đã thành công tốt đẹp. Đồng chí Bùi Sơn Nam – Phó Tổng giám đốc được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Viễn thông MobiFone.

Báo cáo trước Đại hội, đồng chí Bùi Sơn Nam - Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty đã điểm lại kết quả hoạt động của Công đoàn Tổng Công ty nhiệm kỳ 2012 – 2017 và phương hướng nhiệm kỳ tới.

Công đoàn MobiFone đã vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất, 5 năm liền được nhận Cờ thi đua xuất sắc và nhiều phần thưởng khác từ Tổng LĐLĐ Việt Nam. MobiFone đã vinh dự đón nhận bức bức trướng “Kế thừa – Trách nhiệm – Sáng tạo – Hiệu quả”  từ Công đoàn ngành TT &TT Việt Nam. 

Ông Chu Văn Bình trao tặng bức trướng “Kế thừa – Trách nhiệm – Sáng tạo – Hiệu quả” cho Công đoàn MobiFone.
Ghi nhận những thành quả Công đoàn Tổng Công ty Viễn thông MobiFone, ông Chu Văn Bình - Ủy viên BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam - Chủ tịch Công đoàn TT&TT Việt Nam phát biểu: “Công đoàn Tổng Công ty đã hoàn thành nhiệm vụ mà công đoàn cấp trên giao phó. Công đoàn MobiFone luôn tích cực tham gia các phong trào và đạt thành tích cao. MobiFone là đơn vị có năng suất lao động lớn nhất trong ngành. Về nhiệm vụ nhiệm kỳ tới, tôi nhất trí với mục tiêu các đồng chí đề ra. Tôi tin tưởng các đồng chí sẽ hoàn thành tốt các nhiệm vụ”.
Ban chấp hành Công Đoàn Tổng công ty Viễn thông MobiFone nhiệm kỳ 2017 -2022

Thay mặt BCH CĐ khóa VI nhiệm kỳ 2017 - 2022, đồng chí Bùi Sơn Nam - Phó Tổng giám đốc đã tiếp thu mọi ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo công đoàn cấp  trên và khẳng định Ban chấp hành mới sẽ tận tâm, tận lực, đoàn kết nhất trí để củng cố và phát triển tổ chức Công đoàn trong toàn Tổng Công ty ngày càng phát triển bền vững, tích cực phát triển sản xuất kinh doanh, gây dựng thương hiệu MobiFone vững mạnh.  

Với bề dày truyền thống 24 năm của công ty viễn thông – di động đầu tiên tại Việt Nam, quy mô trải khắp trên 63 tỉnh thành, công đoàn, Tổng Công ty Viễn thông MobiFone có những đóng góp quan trọng vào thành tích của Công đoàn TT& TT Việt Nam nói riêng, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nói chung.

Tiêu biểu nhất là việc MobiFone tham gia ký kết Thỏa thuận hợp tác với Tổng Liên đoàn Việt Nam tại chương trình phúc lợi cho Đoàn viên công đoàn và người lao động Việt Nam vào tháng 9.2016, với giá trị 40 tỉ đồng trong 4 năm (2016 -2020).

Chương trình đã đi vào thực tế cuộc sống, trở thành hoạt động thường niên giàu ý nghĩa và được mong chờ như chương trình “Tết nghĩa tình – Xuân kết nối” của đưa công nhân các khu CN, khu chế xuất về quê ăn Tết, chương trình hỗ trợ lắp đặt camera, đồ dùng học tập… tại trường mẫu giáo của con em công nhân khu công nghiệp, các gói cước, dịch vụ viễn thông, di động, các fanpage, bản tin radio dành riêng cho công nhân… được người lao động yêu thích và Tổng LĐLĐ Việt Nam đánh giá cao.

Đại hội Công đoàn Tổng Công ty Viễn thông MobiFone thành công tốt đẹp đánh dấu sự tin tưởng, phấn khởi của CBCNV MobiFone. Với Ban Chấp hành Công đoàn mới, mỗi đoàn viên công đoàn MobiFone đều ra sức thi đua lao động, sáng tạo, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước trong thời kỳ mới.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn