MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Apple thu được nhiều tiền hơn nhưng lợi nhuận lại giảm mạnh. Ảnh chụp màn hình

Doanh thu từ Mac và đồng hồ của Apple sụt giảm nghiêm trọng

Bạch Dương (Theo Engadget) LDO | 30/07/2022 15:19
Theo báo cáo của Applesau quý đầu năm 2022, doanh thu từ máy tính và đồng hồ thông minh đang giảm đi trong khi thiết bị điện thoại tăng trưởng kỷ lục.

Theo báo cáo tài chính của Apple công bố ngày 28.7, kỷ lục doanh thu của công ty sau quý đầu là 83 tỉ USD, tăng 2% so với cùng kỳ năm ngoái. Apple cũng cho biết, họ đã đạt được mức doanh thu cao nhất từ trước đến nay với số lượng thiết bị trong mọi phân khúc và mọi danh mục sản phẩm.

Tuy nhiên, lợi nhuận công ty lại giảm 11%, đặc biệt là doanh thu từ máy tính và đồng hồ thông minh. 

Apple thu được nhiều tiền hơn nhưng lợi nhuận lại giảm mạnh. Ảnh chụp màn hình

Giám đốc điều hành Apple Tim Cook cho rằng, kết quả doanh thu trong quý vừa rồi là những nỗ lực không ngừng của công ty trong việc đổi mới, nâng cao các tính năng cho các thiết bị.

Ngoài ra, lý giải cho việc máy tính của Apple giảm sút, ông nghĩ có thể người tiêu dùng đang chờ đợi các sản phẩm mới ra mắt vào mùa thu năm nay. Macbook Air của Apple mới ra mắt với chip M2 sẽ được xuất xưởng vào tháng này, vì thế, số lượng máy tính Mac sẽ tăng lên trong quý tới. 

iPhone đã lập kỷ lục quý 6 và kéo doanh thu Apple tăng cao, từ 39,6 tỉ USD lên 40,7 tỉ USD. Bên cạnh đó, Tim Cook nói rằng lạm phát ảnh hưởng đến nhu cầu của người tiêu dùng nhưng môi trường kinh tế vĩ mô không tác động mạnh mẽ đến iPhone.

Với Mac, iPad và đồng hồ thông minh, cả ba dòng thiết bị đều bị hạn chế bởi nguồn cung cấp vật liệu và Apple không có đủ sản phẩm để đáp ứng nhu cầu. 

Mặc dù thế, Giám đốc tài chính Apple Luca Maestri cho biết Macs đã tạo ra doanh thu 7,4 tỉ USD bất chấp hạn chế về nguồn cung.

Công ty sẽ nỗ lực hết sức để đưa các sản phẩm của Apple đạt kỷ lục mới và thu hút thêm người tiêu dùng chưa từng sử dụng thiết bị trong “hệ sinh thái”. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn