MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Gã khổng lồ Huawei của Trung Quốc là một trong hai công ty bị Đức cấm. Ảnh: Tân Hoa Xã

Đức cấm sử dụng linh kiện 5G của công ty Trung Quốc

Anh Vũ LDO | 12/07/2024 10:39

Đây là động thái mới nhất của Đức nhằm giảm sự phụ thuộc kinh tế vào Trung Quốc và tuân theo cảnh báo từ EU rằng các công ty này gây rủi ro cho khối.

Theo France24, hôm 12.7 Đức cho biết, họ sẽ loại bỏ dần việc sử dụng linh kiện từ các gã khổng lồ viễn thông Trung Quốc Huawei và ZTE trong mạng 5G ở những năm tới do lo ngại về an ninh quốc gia.

Bộ Nội vụ Đức cho biết, các bộ phận của Huawei và ZTE sẽ không còn được sử dụng trong mạng di động 5G "lõi" muộn nhất là vào cuối năm 2026. Trong cơ sở hạ tầng truy cập và truyền dẫn 5G, hệ thống của các hãng viễn thông phải được thay thế vào cuối năm 2029.

Bộ trưởng Nội vụ Nancy Faeser cho biết: “Chúng tôi đang bảo vệ thông tin liên lạc của người dân, công ty và nhà nước. Chúng ta phải giảm thiểu rủi ro bảo mật và tránh sự phụ thuộc một chiều”.

Mạng 5G được coi là một phần của “cơ sở hạ tầng quan trọng” của Đức và rất quan trọng đối với hoạt động của các lĩnh vực từ y tế đến giao thông và năng lượng. Bộ Nội vụ cho biết mạng viễn thông phải được bảo vệ khỏi các cuộc tấn công mạng, vốn có thể là một "mối đe dọa hiện hữu".

Các quan chức đã đạt được thỏa thuận với các nhà khai thác mạng 5G của Đức, bao gồm Deutsche Telekom, Vodafone và Telefonica, về việc cấm Huawei và ZTE. Các nguồn tin chính phủ đã chỉ ra vào tháng 9 năm ngoái rằng Berlin đang xem xét một động thái như vậy, mặc dù ngày được công bố muộn hơn so với dự kiến ban đầu để giúp các công ty có thời gian áp dụng các biện pháp mới.

Bà Faeser không đưa ra bình luận về việc liệu bà có lo ngại về các biện pháp trả đũa từ Trung Quốc hay không, nhưng cho biết Bắc Kinh đã được thông báo về lệnh cấm. Bà nói trong một cuộc họp báo: “Đối với tôi, với tư cách là Bộ trưởng Nội vụ, vấn đề là tìm ra các quy định cho mạng viễn thông, cho cơ sở hạ tầng quan trọng và tôi đã làm được điều đó”.

Đáp lại lệnh cấm, Huawei khẳng định "không có bằng chứng cụ thể" nào cho thấy "công nghệ của hãng có rủi ro an ninh mạng". Người phát ngôn của Huawei cho biết: “Huawei đã phát triển thành nhà cung cấp thiết bị viễn thông liên tục đổi mới, an toàn và đáng tin cậy tại thị trường Đức”.

Ủy ban châu Âu, cơ quan điều hành của EU, năm ngoái đã mô tả Huawei và ZTE là một rủi ro đối với khối và kêu gọi các quốc gia thành viên EU loại trừ thiết bị của các công ty này khỏi mạng di động của họ.

Sau Vương quốc Anh vào mùa hè năm 2020, Thụy Điển trở thành quốc gia thứ hai ở châu Âu và là quốc gia đầu tiên ở EU cấm Huawei một cách rõ ràng khỏi hầu hết tất cả cơ sở hạ tầng mạng cần thiết để vận hành mạng di động 5G của nước này.

Áp lực ngày càng tăng từ Mỹ trong việc hành động chống lại Huawei trong bối cảnh cạnh tranh công nghệ giữa Bắc Kinh và Washington do Mỹ lo ngại công ty này có thể được sử dụng cho các hoạt động gián điệp của Trung Quốc.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn