MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Google đang tiếp tục phát triển dự án Starline, dự án gọi điện bằng hình chiếu 3D như các bộ phim viễn tưởng. Ảnh: Google

Gọi điện bằng hình chiếu 3D: Google và tham vọng như phim viễn tưởng

Anh Vũ LDO | 14/10/2022 20:00
Công nghệ gọi điện bằng hình chiếu 3D thường thấy trong các phim khoa học viễn tưởng đã được Google tái hiện lại với dự án Starline.

Theo Ars Technica, Google sẽ bắt đầu cài đặt các nguyên mẫu của dự án Starline tại một số văn phòng đối tác của công ty để thử nghiệm một cách "thường xuyên" vào cuối năm nay. Nói cách khác, gã khổng lồ công nghệ sẽ tận dụng điều này để xem các "cửa sổ ma thuật" của họ hoạt động như thế nào.

Các đối tác của chương trình bao gồm Salesforce, T-Mobile và WeWork. Các phiên bản nội bộ đã được giới thiệu tới hơn 100 công ty trải dài trên các lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, truyền thông và bán lẻ.

Dự án Starline là một hệ thống chat video đầy tham vọng với việc sử dụng hàng loạt camera và cảm biến để ghi lại hình ảnh 3D của người gọi từ nhiều góc độ khác nhau. Sau đó các hình ảnh này sẽ được truyền đi theo thời gian thực tới người tham gia vào cuộc gọi video.

Với hệ thống Starline, mỗi người tham gia sẽ ngồi trong một bốt điện thoại với một loạt máy ảnh và máy chiếu hồng ngoại để tạo ra một hình ảnh mô tả 3D chân thực, với tính năng thu âm thanh không gian làm giọng nói có cảm giác như đang phát ra từ miệng của hình ảnh 3D. Kết hợp với tính năng theo dõi vòng đầu và màn hình 65 inch, 8K không cần kính, hệ thống của Google sẽ khiến bạn cảm thấy người ở đầu dây bên kia đang ngồi ngay trước mặt. 

Snoop Dogg và một bức ảnh ba chiều của cố nghệ sĩ Tupac Shakur biểu diễn tại Liên hoan Âm nhạc và Nghệ thuật Thung lũng Coachella ở Indio, California. Ảnh chụp màn hình

Công nghệ hình chiếu 3D đã phát triển mạnh mẽ từ đầu thập kỷ trước. Thậm chí, có những chương trình ca nhạc đã chiếu hình ảnh nghệ sĩ quá cố trình diễn trên sân khấu dưới dạng 3D để phục vụ khán giả.

Mặc dù Google chưa vạch ra chi phí của một bốt của Project Starline, nhưng công nghệ này vốn đã rất đắt đỏ và tiêu tốn rất nhiều không gian. Trong khi các phương thức giao tiếp ảo và sự phát triển của metaverse đang ngày một lớn, một dự án với hình chiếu 3D như những bộ phim khoa học giả tưởng năm 1990 chưa chắc đã chiếm được chỗ đứng trong thị trường hiện đại, nhất là khi nó đòi hỏi một lượng phần cứng lớn và một bốt riêng biệt để lắp đặt và trò chuyện.

Rõ ràng, Google đã chứng minh được khả năng sáng tạo và hoàn thiện sản phẩm của mình với dự án Starline, nhưng việc đưa nó vào sản xuất đại trà vẫn còn là một đích đến ở khá xa, ít nhất là với thời điểm hiện tại.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn