MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Dự án truyền Internet tốc độ cao bằng tia laser đang được Google triển khai mạnh mẽ ở Ấn Độ. Ảnh: Taara Project

Google dùng tia laser mang Internet đến vùng nông thôn nghèo

NGUYỄN ĐĂNG LDO | 26/06/2023 21:29

Alphabet, công ty mẹ của Google từng thử nghiệm và thất bại trong việc đưa Internet đến các vùng nông thôn xa xôi, khu vực hẻo lánh bằng cách sử dụng khinh khí cầu bay hoạt động ở tầng bình lưu. Nhưng giờ đây, họ đã có giải pháp khác.

Theo Reuters, Alphabet hướng đến việc cung cấp dịch vụ Internet đến các vùng sâu, vùng xa bằng việc sử dụng tia laser (công nghệ truyền dữ liệu quang học không dây). Dự án này có tên gọi là Taara, được khởi xướng từ bộ phận chuyển thực hiện những ý tưởng tham vọng của Alphabet có tên gọi X. Nó được khởi xướng vào năm 2016, sau khi những nỗ lực để sử dụng khinh khí cầu ở tầng bình lưu (dự án Loon) để cung cấp Internet không dây, không thể duy trì do chi phí cao.

Chia sẻ với Reuters, các giám đốc điều hành của Taara và Bharti Airtel - một trong những nhà cung cấp dịch vụ viễn thông và Internet lớn nhất của Ấn Độ - cho biết, đang hướng tới việc triển khai qui mô lớn hơn công nghệ Internet laser mới ở Ấn Độ. Chi tiết tài chính không được tiết lộ.

Taara đang giúp liên kết với các đơn vị cung dịch vụ Internet ở 13 quốc gia và vùng lãnh thổ khác, bao gồm Australia, Kenya và Fiji. Trưởng nhóm Taara Krishnaswamy cho biết thêm, họ đã đạt được thỏa thuận với Tập đoàn Econet và công ty con Liquid Telecom ở châu Phi, nhà cung cấp Internet Bluetown ở Ấn Độ và Digicel ở khu vực quần đảo Thái Bình Dương.

Cỗ máy của Taara có kích thước bằng đèn giao thông chiếu tia lasers mang theo dữ liệu - về cơ bản là Internet cáp quang mà không cần dây cáp. Các đối tác như Airtel sử dụng máy móc để xây dựng cơ sở hạ tầng, đặc biệt là các trạm thu phát sóng ở những nơi khó tiếp cận.

X là bộ phận nghiên cứu của Alphabet đảm nhận các dự án liên quan đến khoa học viễn tưởng, thậm chí có vẻ bất khả thi. Nó đã tạo ra dự án xe tự lái Waymo, dịch vụ chuyển phát bằng máy bay không người lái Wing và công ty khởi nghiệp công nghệ y tế Verily Life Science. "Taara đang chuyển nhiều dữ liệu hơn mỗi ngày so với Loon đã làm trong toàn bộ lịch sử của nó”, Astro Teller - lãnh đạo của bộ phận X, chia sẻ.

Giám đốc công nghệ của Bharti Airtel - Randeep Sekhon - cho hay, Taara cũng sẽ giúp cung cấp dịch vụ Internet nhanh hơn ở các khu vực đô thị tại các nước phát triển.

Krishnaswamy gần đây đã ở Osur - một ngôi làng ông sống thời thơ ấu ở Ấn Độ. Địa điểm này cách thành phố Chennai 3 giờ bay về phía nam. Ông cho hay, Osur sẽ có Internet tốc độ cao lần đầu tiên vào mùa hè này.

"Có hàng trăm nghìn ngôi làng kiểu này trên khắp Ấn Độ. Tôi nóng lòng muốn xem công nghệ này có ích như thế nào để đưa tất cả những người đó lên thế giới mạng” - ông Krishnaswamy.

Vào tháng 7.2020, Google cam kết rót 10 tỉ USD để số hóa Ấn Độ. Họ đã đầu tư 700 triệu USD cho 1,28% cổ phần của Bharti Airtel vào năm ngoái. X và Google là các công ty con của Alphabet, trong khi quan hệ đối tác của Taara với Bharti Airtel tách biệt với khoản đầu tư của Google.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn