MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
CEO Sundar Pichai. Ảnh: Xinhua

Google “thay máu” đội ngũ lãnh đạo

Thảo Phương LDO | 17/05/2024 07:08

2 tháng vừa qua, Google đã chơi “trò chơi” mà CEO Sundar Pichai yêu thích: Tái cấu trúc tổ chức, thay đổi đội ngũ lãnh đạo trong kỷ nguyên AI.

Thay đổi quyền sở hữu những chiếc ghế lãnh đạo được cho là một động thái quen thuộc nhưng đầy bất ngờ của Google trong 25 năm qua, theo Business Insider.

CEO Sundar Pichai gần đây đã quyết định sáp nhập hai bộ phận quan trọng - nền tảng và thiết bị - thành một “siêu nhóm” tập trung vào Android, Chrome và các thiết bị do Google sản xuất, như điện thoại Pixel.

Ông Pichai cho rằng điều này sẽ giúp tăng tốc hệ sinh thái Android và Chrome, cũng như phản hồi về những lời chỉ trích cho rằng Google tụt hậu trong lĩnh vực AI và đang ngủ quên trên chiến thắng.

CEO Pichai đã bổ nhiệm một đội ngũ lãnh đạo mới, bao gồm cả nhân viên kỳ cựu và những nhà lãnh đạo mới đầy tiềm năng, có thể đưa Google bước vào kỷ nguyên AI.

Google sáp nhập 2 bộ phận quan trọng thành một “siêu nhóm”. Ảnh: Chụp màn hình

Theo thông tin từ Business Insider, ông Pichai đang trực tiếp quản lý 18 người, bao gồm cả những cố vấn như cựu CEO YouTube - Susan Wojcicki. Đội ngũ lãnh đạo của Pichai đông hơn so với các đối thủ cạnh tranh và Google đang tinh gọn bộ máy, một số lãnh đạo giờ đây sẽ chịu trách nhiệm quản lý đối với nhiều bộ phận.

Người phát ngôn của Google chưa đưa ra phản hồi về thông tin này.

Con át chủ bài của Google

Google đang đặt cược vào trí tuệ nhân tạo (AI) khi bổ nhiệm Demis Hassabis, người sáng lập DeepMind, vào vị trí lãnh đạo.

Sau khi bán DeepMind cho Google vào năm 2014, Hassabis đã điều hành đơn vị này một cách độc lập trong nhiều năm. Tuy nhiên, gần đây Google đã quyết định kết hợp DeepMind với bộ phận AI nội bộ - Brain, để tạo ra một “siêu nhóm” AI mang tên Google DeepMind, do chính Hassabis dẫn dắt.

Demis Hassabis, người sáng lập DeepMind, lãnh đạo lĩnh vực AI của Google. Ảnh: AFP

Hassabis hiện quản lý hơn 2.600 nhân viên và ông xem Google DeepMind là quân át chủ bài của Google trong kỷ nguyên AI. Việc sáp nhập này nhằm mục tiêu đẩy nhanh tiến độ phát triển AI tổng quát và đưa AI vào các sản phẩm của Google theo cách hiệu quả hơn.

Lãnh đạo Pixel thêm quyền lực

Google đang đẩy mạnh lĩnh vực phần cứng, đặc biệt đối với dòng điện thoại Pixel khi bổ nhiệm Rick Osterloh, người đứng đầu mảng này, vào một vị trí quyền lực hơn.

Theo đó, CEO Sundar Pichai tin rằng sự thay đổi này sẽ giúp Google tạo ra những sản phẩm đột phá, đặc biệt là khi kết hợp với AI trên Android. Ông Osterloh đang quản lý một đội ngũ tinh anh đông đảo, tương đương với quy mô của bộ phận “Tìm kiếm và Quảng cáo” của Google.

Nhân viên kỳ cựu lên nắm quyền

Trong đợt “thay máu” đầu năm, Google đã bổ nhiệm Liz Reid, một nhân viên kỳ cựu của công ty, làm người đứng đầu bộ phận Tìm kiếm, đánh dấu sự thay đổi lớn trong lĩnh vực quan trọng nhất của Google.

Reid đã gắn bó với Google từ năm 2003 và hiện tại anh được giao trọng trách phát triển Google Search tích hợp AI. Điều này được thể hiện rõ nét với việc ra mắt AI Overviews, trải nghiệm tìm kiếm dựa trên AI, cho hơn 1 tỉ người dùng trên toàn cầu.

Reid đã dành nhiều năm gần đây để phát triển các tính năng AI cho Google Search. Việc bổ nhiệm Reid cho thấy Google đang đặt cược mạnh mẽ vào AI nhằm mang đến trải nghiệm tìm kiếm thông minh và hiệu quả hơn cho người dùng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn