MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Công ty của Elon Musk đang gặp các vẫn đề liên quan tới lạm dụng động vật trong thí nghiệm, sau khi tuyên bố có thể sẽ tiến hành thử nghiệm trên người trong vòng vài tháng tới. Ảnh: AFP

Hạ viện Mỹ lo ngại về công ty chip cấy não của Elon Musk

Anh Vũ LDO | 09/12/2022 09:58
Đại diện của Hạ viện Mỹ đã gửi thư yêu cầu Bộ Nông nghiệp nước này tăng cường điều tra và xử lý tình trạng lạm dụng động vật trong nghiên cứu của công ty chip cấy não.

Đại diện Hạ viện Mỹ Earl Francis Blumenauer và Adam Schiff muốn Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) xem xét kỹ lưỡng hơn về công ty chế tạo chip cấy não Neuralink của Elon Musk, sau một báo cáo của Reuters vạch ra những sai lầm trong chương trình thử nghiệm động vật của công ty này.

Reuters đưa tin hôm 5.12, tổng thanh tra của USDA đang điều tra Neuralink với cáo buộc vi phạm quyền động vật, trong bối cảnh nhân viên công ty phàn nàn rằng việc thử nghiệm trên động vật của họ đang được tiến hành gấp rút, gây ra những đau đớn và tử vong không cần thiết.

Ông Blumenauer và Schiff, hai đảng viên Đảng Dân chủ là thành viên của Tổ chức Bảo vệ Động vật của Quốc hội Mỹ, đã viết trong một bức thư mà họ sẽ gửi tới USDA rằng "việc đối xử với những con vật được mô tả trong những khiếu nại này dường như cho thấy sự thiếu giám sát đáng lo ngại”.

"Chúng tôi rất lo ngại rằng đây có thể là một ví dụ khác về các trường hợp ngược đãi động vật nổi tiếng liên quan đến các cơ sở do USDA kiểm tra”, các nhà lập pháp cho biết trong một lá thư gửi tới thư ký USDA Thomas Vilsack và Kevin Shea, người giám sát mảng thanh tra của cơ quan.

Một con lợn trong thí nghiệm của Neuralink. Ảnh: AFP

Reuters đã xác định được một số vấn đề với các thử nghiệm trên động vật của Neuralink, bao gồm bốn thí nghiệm liên quan đến 86 con lợn và hai con khỉ đã bị thất bại do lỗi của con người.

Kết luận này được đưa ra sau khi xem xét hàng chục bản ghi âm, email, tin nhắn, bài thuyết trình, báo cáo nội bộ của công ty và các cuộc phỏng vấn với hơn 20 nhân viên hiện tại và cả cựu nhân viên.

Những sai lầm trong khâu thí nghiệm đã làm chúng thất bại và phải tiến hành lặp đi lặp lại, khiến nhiều động vật bị giết hơn. Tổng cộng, công ty của Elon Musk đã giết khoảng 1.500 động vật sau các thí nghiệm từ năm 2018, bao gồm hơn 280 con cừu, lợn và khỉ, Reuters cho biết.

Các nhà lập pháp cũng đã viết trong thư rằng cuộc điều tra rất "quan trọng để làm sáng tỏ những đau khổ và cái chết không cần thiết của động vật" và những vi phạm luật phúc lợi động vật có thể xảy ra.

Neuralink đã thừa nhận cái chết của sáu con khỉ liên quan các vấn đề sức khỏe trong các thí nghiệm mà họ tiến hành từ năm 2017 đến năm 2020.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn