MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Một tập đoàn điện tử sẽ đầu tư giai đoạn 2 vào Khu Công nghệ cao Đà Nẵng trong năm 2024. Ảnh: Thùy Trang

Kỳ vọng 50% doanh nghiệp FDI đến Đà Nẵng 2024 sẽ đầu tư ngành vi mạch

THÙY TRANG LDO | 18/02/2024 10:52

Ban Quản lý Khu Công nghệ cao và các Khu Công nghiệp Đà Nẵng (Ban Quản lý) cho biết, đang có một số nhà đầu tư tiềm năng tìm hiểu thị trường, cơ hội đầu tư vào thành phố. Trong đó, đơn vị này kỳ vọng sẽ có 50% doanh nghiệp FDI quyết định đầu tư vào ngành vi mạch trong năm 2024.

Năm 2023, Ban Quản lý đã thu hút được gần 260 triệu USD đầu tư vào Khu Công nghệ cao. Năm 2024 và những năm tiếp theo sẽ có nhiều thách thức, tuy nhiên với các nhà đầu tư đang có nhu cầu đầu tư vào Đà Nẵng, đang tìm hiểu thị trường, Ban Quản lý hy vọng họ sẽ có quyết định trong năm nay hoặc năm sau.

Đặc biệt, năm 2024 sau khi các doanh nghiệp vượt qua được khó khăn sau dịch bệnh và khủng hoảng sẽ có sự đầu tư mạnh mẽ vào một số thị trường trong đó có Đà Nẵng. Ngay từ đầu năm, Ban quản lý đã có một đơn hàng mới.

Ông Vũ Quang Hùng – Trưởng Ban Quản lý Khu Công nghệ cao và các Khu Công nghiệp Đà Nẵng - nhấn mạnh, ngành vi mạch bán dẫn là một trong những nhóm ngành đầu tư được ưu đãi tại Khu Công nghệ cao thành phố.

Cụ thể, Ban Quản lý đang có ưu đãi cho 3 nhóm ngành là vi mạch bán dẫn, y tế chất lượng cao và hàng không vũ trụ. Tất cả các nhà đầu tư này đến Đà Nẵng đều được Ban Quản lý quan tâm, hỗ trợ những thủ tục hành chính với điều kiện tốt nhất về thời gian cũng như phối hợp các ngành, các sở tạo điều kiện tìm hiểu thị trường cho nhà đầu tư.

Năm 2024, có 2 doanh nghiệp điện tử, vi mạch là tập đoàn điện tử Foxlink sẽ đầu tư nhà máy giai đoạn 2 với tổng kinh phí lên 400 triệu USD và Công ty TNHH ICT Vina đầu tư giai đoạn 2 với khoảng 277 triệu USD vào Khu Công nghệ cao Đà Nẵng. Bên cạnh đó, một số doanh nghiệp vi mạch bán dẫn của Đài Loan, Nhật Bản… cũng đang nghiên cứu thị trường thành phố để đầu tư.

“Năm 2024, chúng tôi kỳ vọng sẽ có khoảng 50% doanh nghiệp đầu tư vào Khu Công nghệ cao là doanh nghiệp vi mạch bán dẫn” – ông Hùng nói.

Song song đó, để chuẩn bị đón các nhà đầu tư trong thời gian tới, Ban Quản lý đang xin chủ trương điều chỉnh cục bộ Khu Công nghệ cao để dành đất cho sản xuất trước mắt, sau này khi mở rộng thêm 700ha sẽ nghiên cứu tỉ lệ đất sản xuất, các khu khác cho phù hợp.

Dành sự quan tâm với ngành vi mạch bán dẫn, tại buổi làm việc nhân dịp đầu năm mới Giáp Thìn hồi giữa tháng 2 vừa qua, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng ông Nguyễn Văn Quảng đã đề nghị Ban Quản lý Khu Công nghệ cao và các Khu Công nghiệp Đà Nẵng quan tâm xúc tiến đầu tư, kêu gọi nhà đầu vào các lĩnh vực điện tử, vi mạch bán dẫn, sản xuất các trang thiết bị y tế.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng làm việc với Ban Quản lý giữa tháng 2 vừa qua về thu hút đầu tư, trong đó nhấn mạnh việc tìm kiếm nhà đầu tư ngành vi mạch. Ảnh: Thùy Trang

Ngoài ra, hiện có khoảng 7-8 nhà đầu tư đang quan tâm đến dự án nhà máy xử lý rác thải 1.000 tấn. Trong đó có doanh nghiệp Nhật Bản, đầu tư nhà máy xử lý rác thải và đầu tư cả nhà máy sản xuất trang thiết bị xử lý rác thải. Nếu như vậy thì rất có lợi cho thành phố. Vì vậy, ông Quảng đề nghị Ban Quản lý kết hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường để tham mưu, định hướng về vấn đề này.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cũng cho biết thêm, hiện thành phố đang rà soát lại quy hoạch trong Khu Công nghệ cao và sẽ cương quyết thu hồi đất các doanh nghiệp đầu tư nhưng không đưa đất vào sử dụng, đồng thời chuẩn bị kỹ các điều kiện cho việc mở rộng Khu công nghệ cao giai đoạn 2.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn