MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Rapidus đặt tham vọng cạnh tranh với TSMC, Samsung hay Intel trong ngành sản xuất chip. Ảnh: Rapidus

Liên doanh săn nhân tài giúp Nhật Bản lấy lại vị thế trong ngành sản xuất chip

NGUYỄN ĐĂNG (THEO REUTERS) LDO | 28/11/2023 18:14

Rapidus - liên doanh sản xuất chip Nhật Bản được Chính phủ hậu thuẫn - đang săn lùng nhân sự khắp nơi, để tìm kiếm những kĩ sư kì cựu, nhằm giúp họ hồi sinh lại ngành công nghiệp chip từng khiến cả thế giới phải ghen tị.

Nhận hỗ trợ hàng tỉ USD trợ cấp từ Chính phủ Nhật Bản, Rapidus – được thành lập vào tháng 8.2022 đặt mục tiêu sản xuất hàng loạt chip logic 2 nanomet vào năm 2027, cạnh tranh với các công ty hàng đầu trong ngành sản xuất chip như TSMC của Đài Loan (Trung Quốc).

Việc tuyển dụng các kĩ sư bán dẫn ở một quốc gia có dân số đang giảm là một trong những vấn đề cấp bách đối với Rapidus.

Vào tháng 9.2023, họ đã động thổ xây dựng nhà máy sản xuất chip ở phía bắc Hokkaido (Nhật Bản).

Rapidus cũng đang làm việc với IBM và trung tâm nghiên cứu vi điện tử IMEC có trụ sở tại Bỉ để thực hiện dự án tham vọng này.

Hiện lãnh đạo Rapidus là những giám đốc điều hành kì cựu trong ngành chip - những người làm việc vào những năm 1980 khi Nhật Bản chiếm thị phần khoảng 1/2 thị trường chip toàn cầu.

Tỉ lệ này đã giảm xuống còn khoảng 10% ở thời điểm hiện tại, khiến Nhật Bản mất đi vị thế trong ngành công nghiệp này, dù vẫn là nước dẫn đầu về thiết bị và vật liệu sản xuất chip.

Tetsuro Higashi, Chủ tịch của Rapidus cho biết, ngoài việc tuyển dụng nhân sự ở trong nước, công ty cũng nhắm đến những kĩ sư đã rời Nhật Bản và đang làm việc tại nước ngoài.

Rapidus có khoảng 250 nhân viên tính đến tháng 11.2023, trong đó có Masami Suzuki - một quản lý cấp cao ở độ tuổi 50 trong bộ phận đóng gói 3D.

Chia sẻ với Reuters, ông Suzuki đặt mục tiêu góp phần giúp Rapidus khẳng định vị thế trong ngành sản xuất chịp, vì thế ông “sẵn sàng đặt cược thời gian còn lại của mình” cho dự án tham vọng này.

Theo Japan Times, Rapidus, dự kiến sẽ đầu tư hơn 35 tỉ USD cho dự án chip của mình.

Ngoài nguồn lực từ Chính phủ Nhật Bản, họ cũng thu hút được đầu tư từ các ông lớn như Toyota Motor, Sony Group và Nippon Telegraph & Telephone.

Dự kiến doanh thu của thị trường chip toàn cầu đạt 1.000 tỉ USD vào năm 2030.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn