MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Samsung muốn gia tăng thị phần ở mảng kinh doanh chip trước các đối thủ cạnh tranh. Ảnh: Samsung

Lợi nhuận quý 1 năm 2023 của Samsung bị ảnh hưởng do tồn kho chip nhớ

NGUYỄN ĐĂNG LDO | 05/04/2023 09:14

Theo Reuters, lợi nhuận trong quý đầu tiên năm 2023 của Samsung Electronics Co Ltd dự kiến ​​sẽ giảm 92%, do tình trạng thừa chip trở nên tồi tệ hơn khi các trung tâm dữ liệu, nhà máy sản xuất máy tính mua hàng chậm hơn so với dự kiến.

Theo các chuyên gia, bộ phận chip của Samsung có thể lỗ đến 3.000 nghìn tỉ won (2,3 tỉ USD) do giá chip bộ nhớ lẫn giá trị hàng tồn kho giảm.

Samsung, nhà sản xuất chip nhớ, TV và điện thoại thông minh lớn nhất thế giới tính đến năm 2022, là người dẫn đầu xu hướng tiêu dùng toàn cầu. Dự kiến, họ sẽ công bố kết quả kinh doanh quý 1 năm 2023 vào hôm 7.4 tới, nhưng tình hình không mấy lạc quan.

Theo đó, lợi nhuận hoạt động của hãng có thể giảm xuống còn 1,08 nghìn tỉ won trong quý đầu tiên của năm nay, theo Refinitiv SmartEstimate tổng hợp số liệu từ 27 nhà phân tích.

Đó là mức lợi nhuận thấp nhất trong một quý của Samsung kể từ con số 590 tỉ won trong quý 1 năm 2009. So với năm ngoái, lợi nhuận của Samsung đã giảm đến 92% (14,12 nghìn tỉ won).

Giá chip bộ nhớ DRAM, được sử dụng rộng rãi trong điện thoại thông minh, máy tính cá nhân và máy chủ đã giảm khoảng 20% ​​trong quý này, trong khi giá chip flash NAND được sử dụng trong lưu trữ dữ liệu giảm khoảng 10% đến 15%, theo dữ liệu của TrendForce.

Các khách hàng bao gồm nhà điều hành trung tâm dữ liệu, nhà sản xuất điện thoại thông minh và máy tính cá nhân đang hạn chế mua chip mới và thay vào đó sử dụng hết hàng tồn kho do nhu cầu của người tiêu dùng đối với thiết bị công nghệ vẫn chậm do lạm phát gia tăng. Những người mua chip cũng vẫn thận trọng trong việc thực hiện các khoản đầu tư mới khi lãi suất tăng cao.

Lúc này, Samsung vẫn chưa thay đổi kế hoạch đầu tư với mảng kinh doanh chip. Các nhà phân tích cho biết gã khổng lồ công nghệ đang tận dụng cơ hội để mở rộng thị phần dẫn đầu so với các đối thủ cạnh tranh để có thể tận dụng sự phục hồi cuối cùng của nhu cầu.

Trong khi đó, các đối thủ cạnh tranh như Micron Technology và SK Hynix đã cắt giảm các kế hoạch đầu tư, cho rằng thời kỳ suy thoái chip sẽ kéo dài ít nhất cho đến nửa cuối năm 2023.

Ngoài mảng chip, lợi nhuận hoạt động tại mảng kinh doanh di động của Samsung có thể giảm 9% xuống còn 3,46 nghìn tỉ won trong quý vừa qua, theo ước tính trung bình của 7 nhà phân tích.

Các nhà phân tích cho biết, trong khi nhu cầu về điện thoại thông minh nói chung đang chậm lại, thì các mẫu cao cấp lại có khả năng phục hồi tốt hơn.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn