MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tổng thống Mỹ Joe Biden đã quyết định không phủ quyết lệnh cấm của ICT với Apple Watch. Ảnh: Apple

Lý do Apple Watch có thể bị cấm ở Mỹ

Anh Vũ LDO | 24/02/2023 09:54

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã không phủ quyết phán quyết của Ủy ban Thương mại Quốc tế, khiến Apple Watch đối mặt với nguy cơ bị cấm tại nước này.

Apple sẽ tiếp tục đấu tranh với AliveCor, công ty có trụ sở tại California, về công nghệ điện tâm đồ (ECG) của họ.

Vào ngày 21.2 vừa qua, AliveCor đã thông báo rằng Tổng thống Mỹ Joe Biden đã quyết định không phủ quyết phán quyết được đưa ra vào tháng 12 của Ủy ban Thương mại Quốc tế Mỹ (ITC), điều có thể dẫn đến lệnh cấm nhập khẩu Apple Watch Series 4 trở lên.

Không chắc là đồng hồ thông minh của Apple sẽ bị cấm hoàn toàn ở Mỹ, nhưng như The Verge đã chỉ ra, AliveCor có thể bỏ qua thỏa thuận cấp phép từ Apple để sử dụng các bằng sáng chế của mình trong Apple Watch.

Theo AliveCor, công ty với 80 nhân công đã chia sẻ công nghệ cảm biến ECG của mình với Apple vào năm 2015 trong khi xây dựng mối quan hệ kinh doanh.

Vào năm 2018, Apple đã phát hành Apple Watch Series 4, không chỉ giới thiệu cảm biến ECG cho đồng hồ thông minh mà còn chặn các ứng dụng theo dõi tim bên thứ ba.

AliveCor cho biết điều này đã buộc họ phải ngừng bán sản phẩm KardiaBand vào năm 2019, một dây đeo ECG mà công ty đã công bố cho Apple Watch vào năm 2016.

"Chúng tôi nghĩ ra các công nghệ mới và thay vì chỉnh sửa hệ sinh thái cho phép chúng tôi phát triển và tiếp tục xây dựng dựa trên những đổi mới mà chúng tôi đã có, Apple lại loại bỏ chúng tôi, đánh cắp công nghệ của chúng tôi, sử dụng sức mạnh nền tảng của họ để mở rộng quy mô, và bây giờ về cơ bản là nói rằng nó không thể cắt bỏ được”, Giám đốc điều hành AliveCor Priya Abani cho biết, theo báo cáo ngày 17.2 của The Hill.

Theo AliveCor, công ty này đã giao công nghệ điện tâm đồ cho Apple, nhưng sau đó nhà táo đã áp dụng nó vào Apple Watch và chặn các ứng dụng đo tim của bên thứ ba. Ảnh: Apple 

Vào tháng 12.2022, Ủy ban Thương mại Quốc tế Mỹ (ITC) ra phán quyết rằng Apple đã vi phạm bằng sáng chế của AliveCor.

Tuy nhiên, hiện không có lệnh cấm nhập khẩu nào có hiệu lực. Đó là bởi vì AliveCor hiện đang kháng cáo phán quyết vào tháng 12 của Văn phòng Nhãn hiệu và Bằng sáng chế Mỹ về việc ba trong số các bằng sáng chế của công ty đang được đề cập là không hợp lệ, theo Reuters.

Do đó, một phát ngôn viên của Apple đã nói với The Verge trong tuần này rằng phán quyết của ITC vẫn chưa ảnh hưởng đến Apple Watch.

Quyết định không phủ quyết phán quyết của Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đẩy Apple vào tình huống khác hẳn với lần trước nhà táo phải đối mặt với lệnh cấm như vậy từ cơ quan chính phủ.

Vào năm 2013, ITC đã kêu gọi Mỹ cấm iPhone và iPad do Apple vi phạm bằng sáng chế của Samsung, nhưng Tổng thống Mỹ khi đó là Barack Obama đã phủ quyết lệnh cấm.

Trước đó, không có tổng thống nào phủ quyết lệnh cấm sản phẩm do ITC ban hành kể từ năm 1987.

Với việc Apple và AliveCor đang kháng cáo, bất kỳ dự án và quyết định nào liên quan đến Apple Watch có thể sẽ mất hiệu lực trong 18 tháng nữa, The Hill đưa tin trong tuần này.

Vào tháng 5, ITC sẽ đưa ra câu trả lời cho việc liệu có một lệnh cấm nhập khẩu nào đối với tất cả các Apple Watch, ngoại trừ SE (từ Series 6 trở đi) hay không.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn