MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Malaysia đã "quay xe", không thực hiện các hành động pháp lý chống lại Meta nữa. Ảnh: AFP

Malaysia “quay xe” trong kế hoạch chống Meta

Anh Vũ LDO | 31/07/2023 14:10

Malaysia sẽ không thực hiện các hành động pháp lý chống lại Meta nữa, sau khi nhận được cam kết tích cực giải quyết nội dung độc hại từ công ty mẹ của Facebook.

Bộ trưởng Truyền thông Malaysia Fahmi Fadzil cho biết, nước này có thể sẽ không thông qua kế hoạch thực hiện hành động pháp lý chống lại Meta Platforms. Công ty mẹ của Facebook sau cam kết "tích cực" giải quyết nội dung có hại trên nền tảng truyền thông xã hội này, theo Reuters.

Tháng trước, Ủy ban Truyền thông và Đa phương tiện Malaysia (MCMC) cho hay, họ sẽ có hành động pháp lý chống lại Meta vì đã không có hành động chống nội dung "không mong muốn" liên quan đến các vấn đề như chủng tộc, hoàng gia, tôn giáo, phỉ báng, mạo danh, cờ bạc trực tuyến và quảng cáo lừa đảo.

Theo ông Fahmi, Meta đã cam kết chắc chắn sẽ hợp tác với chính quyền Malaysia, bao gồm cả cơ quan quản lý và cảnh sát, để xử lý các bài đăng như vậy trên nền tảng của mình.

"Tôi không nghĩ MCMC cần khởi xướng bất kỳ hành động pháp lý nào vào thời điểm này. Tôi nghĩ, mức độ hợp tác này là rất tích cực", ông nói và cho biết thêm rằng, chính phủ Malaysia đang xem xét các biện pháp như phạt tiền đối với các nền tảng truyền thông xã hội nếu họ không giải quyết nội dung có hại.

Facebook là nền tảng truyền thông xã hội lớn nhất của Malaysia, với ước tính 60% trong số 33 triệu dân của đất nước sử dụng mạng xã hội này.

Ông Fahmi bác bỏ những lo ngại nảy sinh về việc chính phủ tăng cường giám sát nội dung trực tuyến và từ chối ban hành lệnh gỡ xuống một số trang tin tức và tài khoản mạng xã hội có liên quan đến phe đối lập trong những tuần gần đây.

Ông cho biết, việc gỡ nội dung có thể đã được thực hiện để đáp lại những lời phàn nàn của người dùng thông thường về việc một số tài khoản vi phạm các nguyên tắc trên mạng xã hội.

Fahmi cho hay, chính phủ không có ý định hạn chế quyền tự do ngôn luận, nhưng đã vạch ra ranh giới ở những nội dung liên quan đến chủng tộc, tôn giáo và hoàng gia.

Chủng tộc và tôn giáo là những vấn đề gai góc ở Malaysia, nơi có đa số người Mã Lai theo đạo Hồi, bên cạnh các nhóm thiểu số quan trọng người Trung Quốc và Ấn Độ. Malaysia cũng có luật cấm lăng mạ các vị vua của mình.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn