Lực lượng Không quân Hoàng gia Malaysia vừa công bố một video hình ảnh những chiếc Su-30MKM, chiến đấu cơ siêu nhẹ được thiết kế đặc biệt cho không quân nước này, sử dụng bom GBU-12 nặng 500 bảng do Lockheed-Martin và Raytheon chế tạo.
Phụ đề của đoạn video này cho biết cuộc thử nghiệm diễn ra vào tháng 11/2016 trong phạm vi cuộc kiểm tra vũ khí của Không quân Malaysia.
GBU-12 là một loại bom thông minh được dẫn đường bằng laser, sử dụng một hệ thống tìm nhiệt thụ động. Su-30MKM dùng bộ định vị Thales Damocles của Pháp để phát hiện mục tiêu, tương tự như tên lửa tầm xa Kh-29T/L hoặc bom dẫn đường laser KAB-500L và KAB-1500L của Nga. Tuy nhiên, GBU-12 có trọng lượng nhỏ hơn dòng bom KAB và được trang bị GPS để giúp quỹ đạo bay linh hoạt hơn.
Năm 2012, Malaysia mua 6 bộ định vị bằng laser hiện đại AN/ASQ-228 do Raytheon sản xuất để xác định mục tiêu cho bom và tên lửa. Các thiết bị này được dùng để nâng cấp phi cơ chiến đấu Boeing F/A-18D Hornet nhằm hỗ trợ các cuộc tấn công đêm.
Hiện lực lượng không quân Malaysia có 49 máy bay chiến đấu, gồm 18 Su-30MKM, 8 Boeing F/A-18D, 10 MiG-29 và 13 BAE Hawk 208.