MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bộ phận chất bán dẫn của Samsung đã báo khoản lỗ hơn 3 tỉ USD trong quý đầu năm 2023. Ảnh: AFP

Mảng kinh doanh chất bán dẫn của Samsung lỗ lớn trong quý đầu năm 2023

Anh Vũ LDO | 28/04/2023 20:00

Bộ phận chất bán dẫn của gã khổng lồ Hàn Quốc đã báo cáo khoản lỗ hoạt động 3,4 tỉ USD trong quý đầu năm nay.

Kết quả thu nhập của Samsung trong quý đầu tiên của năm 2023 đã được công bố và đây là một sự khác biệt lớn so với cùng kỳ năm ngoái, khi hãng báo cáo lợi nhuận tăng mạnh.

Gã khổng lồ công nghệ đã công bố doanh thu hợp nhất là 63,75 nghìn tỉ KRW (47,5 tỉ USD) và lợi nhuận hoạt động chỉ 0,64 nghìn tỉ KRW (477 triệu USD).

Thực trạng này diễn ra chủ yếu là do hoạt động kinh doanh bán dẫn của Samsung đã báo cáo khoản lỗ kỉ lục, theo Reuters. 

Bộ phận DS (chất bán dẫn) của Samsung, nơi điều hành các doanh nghiệp bán dẫn và màn hình, đã báo cáo doanh thu hợp nhất là 13,73 nghìn tỉ KRW (10,2 tỉ USD). Tuy nhiên, nó cũng đã công bố khoản lỗ hoạt động 4,58 nghìn tỉ KRW (3,4 tỉ USD) trong quý đầu tiên.

Nhu cầu tổng thể đối với các sản phẩm bộ nhớ đã giảm trong những tháng qua, với việc bộ phận này chỉ báo cáo 0,27 nghìn tỉ KRW (201 triệu USD) lợi nhuận hoạt động trong quý 4 năm 2022.

Trong quý này, Samsung đổ lỗi cho việc điều chỉnh hàng tồn kho đang diễn ra cũng như nền kinh tế phát triển chậm lại và chi tiêu của khách hàng ngày càng suy yếu, dẫn đến sự sụt giảm nhu cầu tổng thể.

Điều đó nói rằng, công ty dự kiến ​​nhu cầu sẽ dần phục hồi trong nửa cuối năm khi lượng hàng tồn kho của khách hàng cạn kiệt.

Mặc dù thua lỗ về tổng thể lợi nhuận, bộ phận di động của Samsung vẫn hoạt động tốt trong quý đầu tiên.

Các bộ phận khác của công ty, bao gồm cả thiết bị di động và thiết bị mạng viễn thông, đã đạt doanh thu hợp nhất 31,82 nghìn tỉ KRW (23,7 tỉ USD) và lợi nhuận hoạt động 3,94 nghìn tỉ KRW (2,9 tỉ USD).
Samsung giải thích rằng, mặc dù có nhu cầu thấp đối với điện thoại thông minh nói chung, nhưng thị trường cho các thiết bị cao cấp đã tăng trưởng qua từng năm. Hiệu suất khả quan của bộ phận rõ ràng là nhờ doanh số bán hàng mạnh mẽ của dòng Galaxy S23, cụ thể là Galaxy S23 Ultra.

Trong tương lai, hoạt động kinh doanh mảng điện thoại của công ty sẽ tập trung vào việc hỗ trợ doanh số Galaxy S23, đồng thời tăng cường tiếp thị cho điện thoại có thể gập lại để nâng cao nhận thức về thiết bị trước khi thế hệ tiếp theo ra mắt.

Samsung dự kiến ​​sẽ tiết lộ các thiết bị có thể gập lại tiếp theo của mình vào nửa cuối năm nay, có thể là vào tháng 8, giống như các lần ra mắt trước đó.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn