MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tính năng mới cho phép phiên dịch viên tham gia cuộc họp trên Microsoft Teams và phiên dịch trực tiếp cho người nghe trong thời gian thực. Ảnh chụp màn hình

Microsoft phát triển dịch vụ phiên dịch trực tiếp cho ứng dụng Teams

Diễm Quỳnh LDO | 04/08/2022 11:01
Microsoft đang hợp tác với Chính phủ xứ Wales để cung cấp dịch vụ phiên dịch trực tiếp trong các cuộc họp ở ứng dụng Teams.

Tính năng mới này được thiết kế để giúp các cơ quan và hội nhóm tăng cường sự hoà nhập và hiểu biết khi tổ chức các cuộc họp bằng nhiều ngôn ngữ.

Thông dịch viên được chỉ định sẽ tham gia các cuộc họp đã được lên lịch trên ứng dụng Teams. Những người tham dự có thể chọn nghe ngôn ngữ mình muốn trong thời gian thực. 

Ý tưởng này đã nảy mầm khi đại dịch COVID-19 mới xảy ra. Trước đây, các phiên dịch viên tham gia các cuộc họp trực tiếp để phiên dịch cho những người tham dự.

Tuy nhiên, khi COVID-19 bùng nổ, việc tổ chức các cuộc họp trực tiếp gặp khó khăn. Một số phiên dịch viên đã chuyển qua tham gia cuộc họp trên ứng dụng Teams và gửi bản dịch tới người dùng bằng điện thoại. 

Ý tưởng mới của Teams ra đời khi việc tổ chức những cuộc họp trực tuyến gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Ảnh chụp màn hình 

Tính năng dịch mới nhất của Teams thực chất là một bản nâng cấp dựa trên ý tưởng này, mang đến những nghiệm cải tiến cho người tham gia cuộc họp. 

Theo Microsoft, Chính phủ xứ Wales rất hoan nghênh việc ra mắt bản dịch trực tiếp của các phiên dịch viên con người trên ứng dụng Teams.

Glyn Jones, Giám đốc kỹ thuật số của Chính phủ xứ Wales, chia sẻ: “Chúng tôi đã nhận được phản hồi tích cực từ những người đã trải nghiệm tính năng mới này. Cả phiên dịch viên và người nghe đều cho rằng điều này rất tuyệt vời”. 

Đồng thời, ông Jones nhấn mạnh tính năng này rất có ý nghĩa đối với các tổ chức hoạt động song ngữ hoặc đa ngôn ngữ. 

Nick Hedderman, quản lý cấp cao của Microsoft, chia sẻ: “Microsoft Teams mang mọi người đến gần nhau hơn, cho phép họ giao tiếp và cộng tác đồng thời phá bỏ các rào cản về ngôn ngữ và vị trí địa lý”. 

“Bằng cách trao quyền cho mọi người lựa chọn cách họ tham gia vào các cuộc gọi và cuộc họp, các tổ chức có thể tạo ra trải nghiệm thực sự hòa nhập cho tất cả mọi người”, ông Hedderman cho biết thêm.  

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn