MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Binh sĩ học cách sử dụng máy bay không người lái tại trường bắn quân sự thuộc miền trung Ukraina. Ảnh: AFP

Mỹ muốn chiến thắng trong cuộc đua vũ trang trí tuệ nhân tạo

Thảo Phương LDO | 25/05/2024 07:12

Chiến tranh hiện đại đang thay đổi chóng mặt và kế hoạch phát triển trí tuệ nhân tạo (AI) trong quân sự là chìa khóa để Mỹ vượt lên dẫn trước các đối thủ, theo Fox News.

Tại Hội nghị thường niên về AI và Sức mạnh Quốc gia lần thứ 2, Alex Karp - CEO của Palantir, công ty công nghệ đang phát triển các hệ thống vũ khí tiên tiến - cho rằng, Mỹ cần dẫn đầu cuộc đua vũ trang AI để ngăn chặn các quốc gia khác sử dụng công nghệ này một cách nguy hiểm.

“Một số quốc gia đã và đang không ngại vi phạm luật pháp, công bằng hay nhân quyền trên chiến trường. Chúng ta không thể để họ kiểm soát AI, nếu không, công nghệ này sẽ trở nên nguy hiểm trên toàn thế giới, và đặc biệt là cho nước Mỹ” - ông Karp cảnh báo.

Với sự gia tăng của các đội máy bay không người lái trong chiến tranh hiện đại, việc biết chính xác kho vũ khí còn có những loại nào, số lượng bao nhiêu và khả năng sử dụng chúng ra sao là vô cùng quan trọng trong bảo vệ lợi ích quốc gia.

“Gần đây, một vị tướng đã nói với tôi rằng: Tôi không quan tâm đến việc có 50 hay 100 mục tiêu. Tôi cần biết mình có loại đạn dược nào để sử dụng” - ông Karp chia sẻ.

Đầu tháng 5, một phần mềm của Palantir đã có thể sử dụng thông tin tình báo từ Hàn Quốc để xác định một con tàu chở hàng khả nghi đang ẩn náu trên tuyến đường biển đông đúc.

Theo đó, hệ thống AI được tích hợp thông tin tình báo từ Hàn Quốc đã xác định vị trí và tuyến đường di chuyển của con tàu khả nghi đang chở hàng cấm vận.

Sau đó, AI đưa ra cảnh báo cho quân đội Mỹ về vị trí của con tàu này ở Thái Bình Dương, giúp họ nhanh chóng xác định mục tiêu tấn công.

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, Tướng C.Q. Brown Jr. Ảnh: AFP

Lầu Năm Góc đang chứng kiến ​​cách AI giúp các loại vũ khí cũ trở nên nguy hiểm, chính xác và hiệu quả hơn.

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, Tướng C.Q. Brown Jr., đã tham dự hội nghị thượng đỉnh và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì vị thế dẫn đầu trước các đối thủ của Mỹ trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo.

“Tôi không tranh đấu để giành vị trí thứ hai. Nếu tôi tham gia, tôi sẽ cố gắng hết sức để đảm bảo chúng ta sẽ chiến thắng” - ông Brown nói.

Thượng viện Mỹ đang nhận thức được tiềm năng của AI trong nhiều lĩnh vực, không chỉ quốc phòng. Thượng nghị sĩ Chuck Schumer - lãnh đạo đa số Thượng viện - đã dẫn đầu một nhóm thượng nghị sĩ lưỡng đảng để công bố “Báo cáo về Tương lai của Trí tuệ nhân tạo tại Mỹ” - tài liệu dài 33 trang kêu gọi Quốc hội đầu tư 32 tỉ USD cho AI trong vòng 3 năm tới.

Báo cáo này được cho là định hướng đầu tiên của Quốc hội Mỹ cho một kế hoạch dài hạn nhằm khai thác trí tuệ nhân tạo.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn