Theo đó, Mỹ "tố" tên lửa phòng không S-300 của Nga đã tới căn cứ hải quân của Syria ở cảng Tartus cuối tuần trước - đây cũng là căn cứ quân sự của Nga. Nếu điều này là thực, đây là lần đầu tiên Nga triển khai S-300 ở nước ngoài. Tuy nhiên, chưa có xác nhận của Nga về việc này.
Thông tin này được đưa chỉ 1 ngày sau khi Mỹ dừng các cuộc đàm phán với Nga về việc ngừng bắn ở Syria, sau khi cáo buộc Nga và chính phủ Syria đã không tuân thủ các thỏa thuận về hòa bình.
S-300VM là một phiên bản cải tiến của S-300V, có tầm bắn 250km. S-300VM gồm một phương tiện chỉ huy mới, 9S457ME và một bộ các radar mới. Nó có khả năng dùng cả radar thám sát 9S15M2, 9S15MT2E hay 9S15MV2E, và radar giám sát khu vực được nâng cấp lên 9S19ME. Radar dẫn đường nâng cấp có danh mục Grau 9S32ME. Hệ thống vẫn sử dụng tới 6 TELAR, các bệ phóng 9A84ME (lên tới 4 × tên lửa 9M83ME) và lên tới 6 bệ phóng/xe nạp được triển khai cho mỗi bệ phóng (2 × tên lửa 9M83ME mỗi chiếc).