MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tên lửa Antares được đưa ra khỏi nhà kho. Ảnh: NASA

Ngành công nghiệp vũ trụ của Ukraina gần như đã biến mất

Anh Vũ LDO | 29/08/2023 12:12

Xung đột giữa Ukraina và Nga đã ảnh hưởng nặng nề đến ngành công nghiệp vũ trụ của nước này.

Xung đột giữa Ukraina và Nga đã chấm dứt mối hợp tác quan trọng của Ukraina với Northrop Grumman, một mối quan hệ quan trọng giúp cho Ukraina có cơ hội tiếp cận phương Tây, theo Science Times.

Điều này được Volodymyr Usov, một doanh nhân vũ trụ người Ukraina và cựu trưởng cơ quan không gian quốc gia của nước này, xác nhận. Cuộc xung đột đã tác động đến mạnh mẽ đến ngành công nghiệp vũ trụ mạnh mẽ của Ukraina.

Một trong những tác động nghiêm trọng mà ngành công nghiệp vũ trụ của Ukraina phải đối mặt kể từ khi cuộc xung đột với Nga bắt đầu là việc hủy bỏ dự án Antares, khi những tên lửa Nga liên tục tấn công Trung tâm thiết kế Yuzhnoye và nhà máy tên lửa Yuzhmash ở Dnipro, nơi các giai đoạn đầu tiên của Antares được lắp ráp.

Những nhà máy Yuzhmash và Yuzhnoye từng sản xuất khoảng 100 tên lửa phóng mỗi năm, bao gồm cả tên lửa nâng Zenit được sử dụng để phóng hàng hóa thương mại từ Sân bay vũ trụ Baikonur ở Kazakhstan, do Nga quản lý.

Thêm vào đó, giai đoạn trên của tên lửa Vega, dạng biến thể Vega C của châu Âu, cũng được sản xuất bởi Yuzhmash và Yuzhnoye. Tuy nhiên, Usov cho biết, giống như Antares, sự hợp tác này cũng đang dần chấm dứt.

Ukraina đã nỗ lực xây dựng một ngành công nghiệp vũ trụ độc lập khỏi Nga. Tuy nhiên, việc mất đi các hợp đồng hợp tác này với các đối tác quốc tế sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của ngành này. Avio, nhà sản xuất tên lửa Vega của Italy, chưa quyết định liệu họ sẽ ngừng sử dụng công nghệ giai đoạn trên của Ukraina hay không nhưng đã ám chỉ rằng, việc đó có thể xảy ra sau xung đột với Nga.

Ông Usov không đồng tình với ý kiến này, dù ông cũng nhận thức rằng, Ukraina đã trở thành một đối tác thương mại có rủi ro cao. Ông lý giải rằng, mặc dù Ukraina nhận được nhiều hỗ trợ quân sự, tuy nhiên, sự hợp tác trong lĩnh vực không gian của họ đã chấm dứt hầu như hoàn toàn.

Ông cho rằng, điều này hoàn toàn hợp lý, bởi các đối tác của họ hiểu rõ rằng, cuộc xung đột đe dọa công nghệ, ảnh hưởng đến khách hàng và kế hoạch thời gian của họ, điều không ai muốn đảm nhận.

Có nhiều cuộc tấn công liên tục xảy ra tại các nhà máy Yuzhmash và Yuzhnoye. Thành phố Dnipro thường bị tấn công hàng tuần, và Nga nhắm vào cơ sở hạ tầng quan trọng của Ukraina.

Mặc dù đã gặp nhiều thiệt hại, nhưng các nhà máy hiện đang làm việc hết công suất, tập trung chủ yếu vào các chương trình quân sự và phòng thủ. Tuy nhiên, mức độ thiệt hại chính xác tại các cơ sở này vẫn chưa được biết đến.

Cùng với đó, việc phát triển tên lửa không gian Antares, một phần được thiết kế tại Ukraina, cùng việc phóng thành công tại Mỹ đã chứng minh tính đáng tin cậy và chất lượng của sản phẩm công nghệ cao của Ukraina. Điều này cũng thể hiện sự phát triển tích cực của mối quan hệ giữa Ukraina và Mỹ trong lĩnh vực hàng không vũ trụ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn