MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đại diện công ty Hải Âu trao đổi với phóng viên Báo Lao Động. Ảnh: PV.

Nguyên đơn kháng cáo vụ kiện công ty CMC vì phần mềm không sử dụng được

Trần Tuấn LDO | 14/11/2022 18:11

Hà Nội - Công ty Hải Âu đã nộp đơn kháng cáo gửi TAND quận Cầu Giấy liên quan đến vụ kiện công ty phần mềm CMC do cho rằng đơn vị này cung cấp phần mềm Sap Business one có giá trị hàng trăm triệu đồng nhưng kém chất lượng, không thể sử dụng được. 

Ngày 14.11, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, đại diện công ty Cổ phần Tập đoàn Hải Âu cho biết đã gửi đơn kháng cáo toàn bộ bản án xét xử sơ thẩm vào ngày 28.9 vừa qua của Tòa án nhân dân quận Cầu Giấy trong vụ án “Tranh chấp Hợp đồng cung cấp bản quyền phần mềm” với bị đơn là Công ty TNHH giải pháp phần mềm CMC (nay đã đổi tên thành Công ty TNHH Tổng công ty công nghệ và giải pháp CMC, thuộc Tập đoàn Công nghệ CMC).

Trong đơn, công ty Hải Âu cho biết lý do kháng cáo là bởi: "Tòa án nhân dân quận Cầu Giấy không sử dụng, đánh giá chứng cứ khách quan, đúng quy định pháp luật và theo hợp đồng đã ký; Không ghi nhận, đánh giá hành vi vi phạm Hợp đồng của Công ty TNHH giải pháp phần mềm CMC; Và đưa ra Bản án không khách quan".

Sau khi nhận đơn kháng cáo của công ty Hải Âu, Tòa án nhân dân quận Cầu Giấy cho biết, đơn kháng cáo hợp lệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Toà án nhân dân quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội; đồng thời có thông báo về việc nộp tiền tạm ứng án phí phúc thẩm.

Diễn biến vụ án này bắt đầu từ ngày 30.8.2018.

Thời điểm đó, Công ty Hải Âu và Công ty CMC ký bản Hợp đồng cung cấp bản quyền phần mềm và dịch vụ triển khai phần mềm hệ thống thông tin quản lý doanh nghiệp Sap Business one. Tổng giá trị hợp đồng là 802.912.500 đồng.

 Hiện trạng phần mềm Sap business one trị giá hàng trăm triệu đồng, hiện đã không sử dụng được. Ảnh: Trần Tuấn

Tuy vậy, theo chia sẻ của đại diện Công ty Hải Âu, sau đó phía Công ty CMC không những chậm tiến độ hợp đồng mà còn cung cấp một sản phẩm phần mềm không thể sử dụng được, công đoạn hỗ trợ thì luôn chậm trễ. Phía công ty CMC cũng không đảm bảo được tiêu chí 100 người dùng cùng lúc.

Đề nghị đối tác chấm dứt hợp đồng và bồi thường không được, đại diện công ty Hải Âu cho biết "cực chẳng đã mới phải kiện ra toà". Ngày 10.2.2020, Toà án nhân dân quận Cầu Giấy đã thông báo thụ lý vụ án.

Ngày 28.9 vừa qua, Toà án nhân dân quận Cầu Giấy đã xét xử sơ thẩm vụ kiện này, đồng thời bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn là công ty Hải Âu bao gồm: Hoàn trả số tiền 649,7 triệu đồng đã thanh toán theo hợp đồng, phí chịu phạt là 8% giá trị hợp đồng theo cam kết và số tiền 209,3 triệu đồng chi phí thuê sever - quản trị doanh nghiệp để vận hành phần mềm lỗi.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn