MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cuộc tấn công mạng nhằm vào Kyivstar đã khiến hàng triệu người cùng hàng loạt hệ thống cảnh báo không kích bị ảnh hưởng. Ảnh: Chụp màn hình

Nhà mạng lớn nhất Ukraina bị hack, hàng triệu người dùng mất mạng Internet

Anh Vũ LDO | 13/12/2023 11:20

Nhà mạng di động lớn nhất Ukraina, Kyivstar, vừa phải nhận một cuộc tấn công mạng lớn nhất kể từ khi cuộc xung đột với Nga diễn ra, khiến hàng triệu người dùng ảnh hưởng cùng hàng loạt hệ thống cảnh báo không kích ngừng hoạt động.

Hôm 12.12, nhà điều hành mạng di động lớn nhất Ukraina đã bị tấn công mạng, một vụ tấn công được coi là lớn nhất kể từ khi cuộc xung đột với Nga xảy ra cho đến nay, làm tê liệt các dịch vụ di động và Internet của hàng triệu người cũng như hệ thống cảnh báo không kích ở nhiều khu vực ở Kyiv, Reuters đưa tin.

Kyivstar, nhà điều hành mạng di động lớn nhất Ukraina, hiện có 24,3 triệu thuê bao di động, tương đương hơn một nửa dân số Ukraina.

Bên cạnh đó, công ty cũng cung cấp Internet cho hơn 1,1 triệu thuê bao tại nhà.

Theo Giám đốc điều hành Oleksandr Komarov của Kyivstar, cơ sở hạ tầng CNTT của công ty đã "bị phá hủy một phần".

“Xung đột cũng đang xảy ra trên không gian mạng. Thật không may, chúng ta đã bị ảnh hưởng do cuộc chiến này”, ông Komarov cho biết, đồng thời thông tin thêm rằng, chưa rõ khi nào Kyivstar mới có thể khôi phục kết nối.

“Cuộc tấn công đã làm hư hại đáng kể cơ sở hạ tầng của chúng tôi, khiến quyền truy cập bị hạn chế. Chúng tôi không thể chống lại nó, vì vậy chúng tôi đã tạm đóng cửa Kyivstar để hạn chế quyền truy cập của kẻ thù”, ông Komarov nói thêm.

Một nguồn tin thân cận với cơ quan phòng thủ mạng Ukraina cho biết, Nga bị nghi ngờ là nguồn gây ra vụ tấn công nhưng chưa xác định được nhóm cụ thể.

Các quan chức Ukraine cho biết, hệ thống cảnh báo không kích tại hơn 75 khu định cư ở khu vực miền Trung Kiev đã bị ảnh hưởng bởi cuộc tấn công mạng.

Kyivstar, thuộc sở hữu của nhà điều hành viễn thông di động Veon có trụ sở tại Amsterdam, cho biết trong một tuyên bố trên Facebook rằng, họ đang nỗ lực khắc phục tình trạng ngừng hoạt động và đang hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật.

Veon cho biết, họ cũng đang điều tra vụ tấn công và chưa thể định lượng được tác động tài chính.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn