MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Foxconn - đối tác sản xuất iPhone của Apple mở ra hướng đi mới đầy tham vọng để chinh phục không gian. Ảnh: Ts2.Space

Nhà sản xuất iPhone lớn nhất thế giới bắt đầu chinh phục không gian

NGUYỄN ĐĂNG LDO | 12/11/2023 12:18

Foxconn - đối tác sản xuất iPhone lớn nhất thế giới của Apple - đã phóng 2 nguyên mẫu vệ tinh quỹ đạo trái đất tầm thấp (LEO) trên tên lửa SpaceX tại một căn cứ không gian ở miền Nam California (Mỹ) hôm 11.11, đánh dấu hướng đi mới đầy tham vọng của họ.

Theo Bloomberg, việc phóng vệ tinh LEO đánh dấu một thời điểm quan trọng đối với nhà sản xuất thiết bị điện tử Đài Loan (Trung Quốc) khi họ đa dạng hóa sang các lĩnh vực mới.

Sự thay đổi này càng mang tính cấp bách khi một số lĩnh vực kinh doanh lâu đời của họ như điện thoại thông minh và máy tính xách tay đang gặp khó khăn. Foxconn đang muốn chứng minh rằng, họ có công nghệ vệ tinh để khai thác nhu cầu liên lạc ngày càng tăng từ không gian.

Trong khi Công ty SpaceX của tỉ phú Elon Musk đã chế tạo và phóng hơn 5.000 vệ tinh Internet có tên Starlink, Foxconn muốn tập trung vào việc chế tạo vệ tinh chủ yếu cho các khách hàng doanh nghiệp và chính phủ.

Theo thiết kế, vệ tinh của Foxconn có kích thước bằng một chiếc balo, nặng khoảng 9 kg/chiếc, mang theo đầy đủ các thiết bị và được thiết kế để hoàn thành một vòng quỹ đạo Trái đất sau mỗi 96 phút, ở độ cao 520 km.

Kể từ khi tiếp quản vị trí lãnh đạo Foxconn vào năm 2019, chủ tịch Young Liu đã tìm cách đa dạng hóa việc sản xuất của tập đoàn - tập trung vào xe điện, sức khỏe kỹ thuật số và robot, cũng như công nghệ trí tuệ nhân tạo, chất bán dẫn và vệ tinh truyền thông. “Tôi cần tìm thứ gì đó để công ty có thể phát triển trong 10, 15 năm tới” - Liu nói trong một cuộc phỏng vấn với Bloomberg Businessweek.

Doanh thu tại Foxconn, công ty sử dụng lao động tư nhân lớn thứ ba thế giới sau Walmart và Amazon.com dự kiến ​​sẽ giảm khoảng 6% trong năm 2023 xuống còn 192 tỉ USD, theo ước tính do Bloomberg News tổng hợp.

Sự thay đổi chiến lược của Foxconn bao gồm việc tận dụng tham vọng của Đài Loan (Trung Quốc) trong việc thúc đẩy liên lạc vệ tinh của riêng mình nhằm chống lại sự phụ thuộc vào hệ thống cáp dưới biển.

Với chuyên môn sâu rộng về sản xuất thiết bị điện tử, Foxconn chuyển hướng thành công sang những lĩnh vực công nghệ mới này và duy trì sự phát triển của mình trong bối cảnh ngành luôn thay đổi.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn