Theo Reuters, ứng dụng này sẽ thông báo người dùng biết khi nào mèo của mình gặp vấn đề liên quan đến sức khoẻ để có thể chủ động đưa chúng đến gặp bác sĩ thú y trước khi tình hình bệnh trở nên tồi tệ hơn.
Kể từ khi ra mắt vào năm ngoái, ứng dụng này đã được hơn 230.000 người sử dụng. Ứng dụng có độ chính xác hơn 95% và nhà phát triển của ứng dụng tham vọng đưa con số ấy lên cao hơn sau khi nâng cấp và cải thiện AI.
Bà Kitakata, 57 tuổi, nuôi một chú mèo tên là Chi và đang sử dụng “CatsMe!” để theo dõi sức khoẻ cho thú cưng của mình. Bà nói: “Chi đang ở độ tuổi mà ngày càng có nhiều bệnh tật xuất hiện vì vậy có được những chẩn đoán sớm về bệnh sẽ rất quan trọng”.
Bên cạnh theo dõi sức khoẻ, bà còn dùng ứng dụng để theo dõi hoạt động đi vệ sinh của Chi mỗi ngày.
Thú cưng là một phần quan trọng đối với hầu hết người dân Nhật Bản do tỉ lệ sinh giảm mạnh trong những năm gần đây. Theo ước tính của Hiệp hội Thức ăn Thú cưng Nhật Bản, có gần 16 triệu con chó và mèo ở nước này vào năm ngoái.