MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nhật bản sẽ kiểm soát chặt chẽ việc xuất khẩu các thiết bị sản xuất chip. Ảnh: AFP

Nhật Bản thắt chặt kiểm soát xuất khẩu thiết bị sản xuất chip

Anh Tuấn LDO | 03/04/2023 13:00

Nhật Bản đang chính thức tiến hành các hành động thắt chặt, kiểm soát xuất khẩu đối với 23 loại thiết bị sản xuất chip. Hành động này được cho là nhằm giảm khả năng tiếp cận máy móc sản xuất chip tiên tiến của Trung Quốc.

Theo CNN, Nhật Bản đã công bố rằng họ sẽ thắt chặt kiểm soát xuất khẩu đối với 23 loại thiết bị sản xuất chất bán dẫn

Sau khi các quy tắc mới có hiệu lực vào tháng 7, các công ty như Nikon và Tokyo Electron sẽ cần phải được sự chấp thuận của bộ thương mại Nhật Bản nếu họ muốn bán các công cụ của mình ở khoảng 160 vùng lãnh thổ trên toàn thế giới.

Người phát ngôn của chính phủ Nhật Bản nói với CNN rằng các hạn chế không được thiết kế để nhắm mục tiêu vào một quốc gia cụ thể.

“Chúng tôi sẽ hoàn thành trách nhiệm của mình trong cộng đồng quốc tế với tư cách là một quốc gia sở hữu công nghệ và góp phần duy trì hòa bình và an ninh quốc tế”, Yasutoshi Nishimura, Bộ trưởng Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản nói.

Các hạn chế của Nhật theo sau Mỹ và Hà Lan, các nước đã ban hành các biện pháp kiểm soát xuất khẩu tương tự. Đầu năm nay, ba quốc gia này được cho là đã đạt được thỏa thuận hạn chế quyền tiếp cận của Trung Quốc đối với các máy in thạch bản do phương Tây sản xuất.

Vào tháng 3, Hà Lan đã thực hiện tốt thỏa thuận này, tuyên bố sẽ hạn chế việc bán công nghệ bán dẫn ra nước ngoài vì lợi ích an ninh quốc gia. 

Những hạn chế đó sẽ ảnh hưởng đến công ty cung cấp các loại máy sản xuất chip ASML. Tính đến năm ngoái, công ty Hà Lan là công ty duy nhất trên thế giới sản xuất máy in khắc cực tím (EUV) mà các nhà sản xuất chip cần để tạo ra chất bán dẫn 5nm và 3nm cung cấp năng lượng cho điện thoại và máy tính mới nhất.

Trung Quốc có các công ty trong nước có khả năng bù đắp phần nào sự thiếu hụt mà ngành công nghệ của nước này sẽ gặp phải khi thiếu khả năng tiếp cận với thiết bị do phương Tây sản xuất.

Tuy nhiên, có thể mất một thời gian trước khi các công ty đó đạt được năng lực tương đương các đối thủ tại Mỹ, Nhật Bản và châu Âu. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn