MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cổ phiếu của Intel giảm mạnh do suy giảm nhu cầu máy tính. Ảnh chụp màn hình

Nhu cầu máy tính suy giảm, cổ phiếu Intel trượt giá

Diễm Quỳnh LDO | 01/08/2022 07:57

Intel đã hạ mức dự báo doanh thu do làn sóng suy giảm nhu cầu máy tính (PC) khiến giá cổ phiếu giảm 10%. 

Intel cũng dự báo doanh thu của quý hiện tại sẽ thấp hơn nhiều so với kỳ vọng do tình hình suy thoái kinh tế.

Sau một thời gian trường học và công ty phải đóng cửa do đại dịch, người dùng hiện nay có xu hướng chi ít tiền hơn để mua máy tính so với lúc mọi người phải học tập làm việc tại nhà.

Các nhà sản xuất chip cũng đang chịu nhiều áp lực từ các lệnh hạn chế do dịch bệnh COVID-19 tại thị trường chính Trung Quốc. Ngoài ra, xung đột tại Ukraina cũng đã làm vấn đề trong chuỗi cung ứng trở nên trầm trọng hơn.

Theo công ty nghiên cứu và tư vấn công nghệ thông tin hàng đầu thế giới Gartner, lượng xuất xưởng của máy tính trên toàn cầu sẽ giảm 9,5% trong năm nay.

Hiện tại, Intel dự kiến doanh thu năm tài khóa 2022 sẽ dao động từ 65 đến 68 tỉ USD. Giá cổ phiếu cũng sẽ hạ xuống còn 2,3 USD, thấp hơn dự tính trước đó là 3,6 USD/cổ phiếu.

Tuy nhiên, Intel sẽ không trì hoãn khoản đầu từ 20 tỉ USD cho nhà máy sản xuất chip mới của hãng ở Ohio.

Cổ phiếu Intel rớt 10% do xu hướng suy giảm nhu cầu PC trên toàn thế giới. Ảnh chụp màn hình

Theo Refinitiv, doanh thu đến từ việc bán chip máy tính của Intel quý hiện tại sẽ rơi vào khoảng 15 đến 16 tỉ USD, thấp hơn với ước tính trước đó là 18,62 tỉ USD.

Intel cho biết thêm nguồn doanh thu đến từ Datacenter và AI Group (DCAI) đã giảm 16% xuống còn 4,6 tỉ USD, thấp hơn so với mục tiêu kỳ vọng là 6,46 tỉ USD.

Trong khi Intel đang phải chịu tổn thất do tình hình suy thoái kinh tế, các đối thủ cạnh tranh của hãng lại có sự khởi sắc hơn nhiều. Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (TSMC) và Samsung Electronics Co Ltd đã có được mức doanh thu cao hơn quý trước.

Cụ thể, TSMC đã nâng dự báo doanh thu cả năm và cho rằng nếu doanh số bán hàng quý hiện tại đạt chỉ tiêu thì điều này đồng nghĩa với việc đó sẽ là doanh số cao nhất trong 10 quý vừa qua.

Chuyên gia Ryan Reith của công ty phân tích thị trường IDC cho biết: “Intel phụ thuộc rất nhiều vào ngành công nghiệp máy tính và trung tâm dữ liệu. Hơn nữa, các nhà sản xuất thiết bị đã làm chậm đơn đặt hàng trong nửa cuối năm 2022.

Tuy cùng sản xuất chip nhưng các công ty như Samsung và TSMC lại có khả năng tiếp cận rộng rãi đến nhiều lĩnh vực hơn như thiết bị di động, xe hơi”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn