MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Dự án 6G-ANNA do Nokia dẫn đầu có sự tham gia của nhiều gã khổng lồ viễn thông cùng các viện nghiên cứu ở Châu Âu. Ảnh chụp màn hình

Nokia dẫn đầu cuộc đua xây dựng Internet 6G ở châu Âu

Diễm Quỳnh LDO | 18/07/2022 06:51

Mặc dù việc triển khai 5G ở Châu Âu còn tương đối thấp nhưng Nokia đã đang đặt nền móng cho 6G - thế hệ mạng Internet di động tiếp theo.

Cuộc đua xây dựng thế hệ thứ 6 của Internet di động đang nóng lên khi Nokia tuyên bố dẫn đầu trong việc điều hành 6G-ANNA, một chương trình kéo dài 3 năm do Đức tài trợ, nhằm tăng cường triển khai Internet 6G ở Châu Âu. 

Mặc dù mức độ phủ sóng của 5G ở Châu Âu còn tương đối thấp, nhưng các chuyên gia dự kiến 5G sẽ được sử dụng rộng rãi trong 5 năm tới. Chính vì vậy, khối EU muốn tận dụng sự tăng trưởng nhanh chóng này để có một khởi đầu thuận lợi với các mạng thế hệ tiếp theo.

Dự án 6G-ANNA có sự tham gia của những gã khổng lồ trong ngành viễn thông, bao gồm Nokia, Ericsson, Airbus, Bosch, Siemens và Vodafone. Tổng cộng có 19 viện nghiên cứu của Đức cùng một số doanh nghiệp vừa và nhỏ cùng tham gia chương trình. 

Ahmad Latif Ali, phó chủ tịch phụ trách viễn thông Châu Âu tại IDC, cho biết sự lãnh đạo của Nokia trong dự án sẽ thúc đẩy đổi mới 6G ở khu vực này. 

“Với kinh nghiệm và khả năng phát triển nhiều thế hệ mạng viễn thông, Nokia với tư cách là điều phối viên và lãnh đạo công nghệ trong dự án 6G-ANNA sẽ giúp đẩy nhanh các nỗ lực nghiên cứu và tiêu chuẩn hóa 6G”.

Trước đó, Nokia đã thúc đẩy hợp tác với nhà mạng LG Plus của Hàn Quốc để tìm hiểu cách cơ sở hạ tầng hiện tại có thể được sử dụng cho các dự án 6G. 

Liệu có quá sớm để phát triển Internet 6G?

Theo nghiên cứu của cơ quan thương mại di động GSMA trên toàn cầu, việc triển khai mạng 5G ở Châu Âu vẫn đang diễn ra. Việc áp dụng các dịch vụ Internet viễn thông không theo kịp với việc mở rộng phạm vi phủ sóng. Vì vậy, nhiều câu hỏi đặt ra rằng có quá sớm để phát triển Internet 6G?

Ông Ahmad Latif Ali cho biết, việc thương mại hoá hoàn toàn một thế hệ mạng viễn thông mới thường mất khoảng 10 năm kể từ khi bắt đầu nghiên cứu. Vì vậy, ông cho rằng: “Bây giờ là thời điểm thích hợp để đặt nền móng cho sự đổi mới lâu dài và thúc đẩy sự phát triển 6G”.

Hơn nữa, việc triển khai 5G được dự đoán sẽ tăng vọt trong 5 năm tới, trong bối cảnh nhu cầu về dịch vụ mạng di động tăng cao.

Ví dụ, ở Tây Âu, thuê bao 5G chiếm 6% tổng số thuê bao di động vào cuối năm 2021, theo báo cáo mới nhất của Ericsson, nhưng dự kiến ​​sẽ đạt 82% vào năm 2027.

Mức độ phủ sóng 5G được dự báo sẽ đạt 90% ở Bắc Mỹ và 80% ở vùng Vịnh. Trong khi đó, khu vực Đông Bắc Á, bao gồm Trung Quốc, được dự đoán sẽ chứng kiến ​​lượng đăng ký 5G gần như tăng gấp 4 lần vào năm 2027.

Nếu những dự đoán này thành hiện thực, các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông sẽ có một khởi đầu thuận lợi trong lần ra mắt thế hệ tiếp theo.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn