MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Sim ghép vẫn còn đất sống sau khi Apple chặn không cho phép kích hoạt iPhone Lock.

Phẩy tay đã hoá giải được Apple; Có tai nghe Pixel Buds không cần học ngoại ngữ?

Hải Đăng LDO | 07/10/2017 11:31
Có cách hoá giải Apple, sim ghép “thần thánh đội mồ sống dậy“; Tai nghe Pixel Buds của Google có khả năng thông dịch 40 ngôn ngữ khiến nhiều người mừng rỡ... là thông tin chính trong bản tin nóng công nghệ.

Có cách hoá giải Apple, sim ghép “thần thánh đội mồ sống dậy“

Sau khi Apple vá lỗi máy chủ và chặn không cho sim ghép “thần thánh” kích hoạt iPhone Lock, cộng đồng mạng đã có ngay cách khắc phục.  Cụ thể:

Bước 1: Gắn sim và sim ghép vào iPhone để tới màn hình active

Bước 2: Bấm phím Home 2 lần và nhập mã *5005*7672*Mã imsi# rồi bấm gọi

Bước 3: khởi động lại máy

Mã imsi của các nhà mạng Mỹ và Nhật: AT&T: 3104101; Verizon: 2040400; Sprint: 3160101; Tmobile: 3102605; AU: 4540492; Sofbank: 4402011; Docomo: 4401020

Tuy nhiên, người sử dụng iPhone Lock lưu ý không nên cập nhật iOS và không nên thay sim hoặc tìm cách reset hay restore lại điện thoại lúc này.

Có tai nghe Pixel Buds sẽ không cần học ngoại ngữ?

Google vừa gây ra cơn trấn động khi chuẩn bị tung ra tai nghe có thể phiên dịch tới 40 ngôn ngữ vào tháng 11 này. Tai nghe Pixel Buds chỉ có giá 159USD nhưng đáng tiếc nó lại là sản phẩm “độc quyền” chỉ hoạt động được với điện thoại thông minh Pixel của Google.

Tai nghe thông dịch 40 ngôn ngữ Pixel Buds.

Theo Google, tai nghe Pixel Buds như một trợ lý siêu việt có thể chọn nhạc, viết ghi chú, tìm đường thông qua các thao tác vuốt chạm và điều khiển bằng giọng nói. Google cũng trình diễn khả năng phiên dịch của tai nghe bằng cuộc đối thoại giữa một người nói tiếng Tây Ban Nha và một người nói tiếng Anh. Khi nói, tai nghe này thu lại và phiên dịch, phát qua loa ngoài của điện thoại Pixel cho người đối nghe. Tuy rất kỳ vọng vào sản phẩm công nghệ này những một số lại nghi ngờ rằng, khả năng dịch Anh-Việt hoặc Việt-Anh của tai nghe Pixel Buds có thể vẫn ngô nghê như dịch bằng Google Translate.

Lên mạng xã hội dễ bị lăng mạ và bắt nạt?

Một khảo sát chỉ ra rằng, mạng xã hội dù là môi trường ảo như Facebook, Instagram, Twitter do đó dễ bị lăng mạ thậm chí là bị bắt nạt, doạ dẫm.

Theo khảo sát của Ditch the Label, 70% người tham gia khảo sát thú nhận họ bị lăng mạ trên mạng xã hội, thậm chí 17% còn cho rằng họ bị bắt nạt trên mạng. 40% số người tham gia khảo sát cho rằng, họ cảm thấy chán nản nếu không ai Like hình ảnh chụp tự sướng của họ; 35% trả lời rằng, sự tự tin liên quan tới số lượng người theo dõi trên mạng xã hội. 

Mạng xã hội nhiều khi thành nơi đấu tố của những cô nàng nghi ngờ chồng “thèm phở“. Ảnh: Afamily.

Tuy nhiên, gần ½ số người tham gia khảo sát (47%) thừa nhận mạng xã hội chỉ là phần nổi trong cuộc sống. Được biết, có được kết quả trên Ditch the Label thực hiện khảo sát với 10.000 người độ tuổi từ 12-20.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn