MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Các nhà khoa học Trung Quốc đang làm việc với một nhà hóa học robot AI tại Đại học Khoa học và Công nghệ Trung Quốc ở Hợp Phì, tỉnh An Huy, Trung Quốc. Ảnh: Xinhua

Robot AI Trung Quốc tổng hợp chất để sản xuất ôxy trên sao Hỏa

Thanh Hà LDO | 15/11/2023 09:33

Một nhà hóa học robot điều khiển bằng trí tuệ nhân tạo (AI) do các nhà khoa học Trung Quốc phát triển đã tự động tổng hợp và tối ưu hóa các chất xúc tác cho phản ứng tạo ôxy từ thiên thạch sao Hỏa.

Tân Hoa Xã đưa tin, thông qua sử dụng mô hình học máy, nhà hóa học AI sẽ tự động và nhanh chóng xác định công thức xúc tác tối ưu từ hơn 3 triệu thành phần có thể sẵn có.

Theo nghiên cứu công bố trên tạp chí Nature Synt, khám phá mang tính đột phá này chứng tỏ tính khả thi của nhà hóa học AI trong tổng hợp tự động các hóa chất và vật liệu để khám phá sao Hỏa.

Để sống trên sao Hỏa cần có khả năng tổng hợp các chất hóa học cần thiết cho sự sống còn, như ôxy, từ các nguồn tài nguyên sẵn có trên sao Hỏa. Tuy nhiên, đây là một nhiệm vụ đầy thách thức.

Bằng chứng gần đây về sự tồn tại của nước trên sao Hỏa đã làm tăng triển vọng sản xuất ôxy trên quy mô lớn với việc dùng chất xúc tác để điện hóa ôxy.

Bởi chi phí vận chuyển chất xúc tác từ Trái đất tới sao Hỏa rất cao, chất xúc tác được phát triển từ vật liệu trên sao Hỏa trở thành vấn đề kỹ thuật quan trọng.

Các nhà nghiên cứu từ Đại học Khoa học và Công nghệ Trung Quốc (USTC), phối hợp với các đối tác từ các viện nghiên cứu Trung Quốc, trong đó có Phòng thí nghiệm thám hiểm không gian sâu, đã dùng nhà hóa học robot AI để phân tích và trích xuất các thành phần từ thiên thạch sao Hỏa. Robot AI này đã tổng hợp chất xúc tác mới chỉ trong vòng 6 tuần.

Với 5 loại quặng của sao Hỏa được dùng làm nguyên liệu thô, có hơn 3,76 triệu công thức khả thi. Để hoàn thành quá trình sàng lọc như vậy và tìm ra công thức tối ưu, cần tới 2.000 năm lao động của con người.

Nghiên cứu xác minh thành công rằng AI có thể tự động phát triển các vật liệu mới, dự kiến sẽ giúp sản xuất ôxy, xây dựng căn cứ và sản xuất lương thực trên các hành tinh ngoài Trái đất.

Đồng thời, AI có thể tổng hợp nhiều hóa chất hơn từ tài nguyên sao Hỏa để tạo điều kiện thuận lợi cho con người khám phá không gian sâu, theo Luo Yi - giám đốc Trung tâm nghiên cứu khoa học vật lý quốc gia Hợp Phì tại Microscale thuộc Đại học Khoa học và Công nghệ Trung Quốc.

Giáo sư Jiang Jun của Đại học Khoa học và Công nghệ Trung Quốc cho biết, nhà hóa học AI đã xây dựng mô hình dự đoán thông qua tìm hiểu hơn 50.000 bài nghiên cứu hóa học liên quan để đưa ra công thức xúc tác đầy triển vọng với điều kiện tổng hợp phù hợp nhất trong vòng 6 tuần.

Theo nghiên cứu, một thử nghiệm ở nhiệt độ âm 37 độ C, mô phỏng điều kiện nhiệt độ trên sao Hỏa, cho thấy chất xúc tác có thể tạo ra ôxy đều đặn. Đây là dấu hiệu cho thấy hướng triển khai này có thể thực hiện được trong điều kiện khắc nghiệt trên sao Hỏa.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn