MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Dòng điện thoại cao cấp tích hợp AI của Samsung sẽ là sản phẩm chủ lực để Samsung cạnh tranh với Apple. Ảnh: Yonhap

Samsung đặt tham vọng lớn trong năm 2024

NGUYỄN ĐĂNG (THEO REUTERS, YONHAP) LDO | 31/01/2024 17:53

Samsung ghi nhận khoản lỗ 11,3 tỉ USD ở mảng kinh doanh chip năm 2023, tuy nhiên họ tin tưởng, thị trường sẽ phục hồi trong năm 2024, đồng thời đặt mục tiêu cao về doanh số bán smartphone cao cấp.

Tình hình kinh doanh của Samsung năm 2023

Hôm 31.1, Samsung công bố lợi nhuận của họ trong quí 4 năm 2023 đã giảm xuống còn 2,8 nghìn tỉ won (2,11 tỉ USD), thấp hơn nhiều so với con số 4,3 nghìn tỉ won ở cùng kỳ năm 2022.

Trong cả năm 2023, hoạt động kinh doanh chip của Samsung đã ghi nhận mức thua lỗ 14,9 nghìn tỉ won (11,3 tỉ USD), so với mức lãi 23,8 nghìn tỉ won do nhu cầu về chip suy giảm trên toàn cầu. Tuy nhiên, trong riêng quí 4 năm 2023, khoản lỗ ở mảng kinh doanh chip của Samsung chỉ ở mức 2,18 nghìn tỉ won – thấp hơn hẳn 3 quí trước đó.

Điều đó báo hiệu nhu cầu về chip đã tăng trở lại. Thậm chí, hoạt động kinh doanh DRAM của Samsung đã có lãi trong 3 tháng cuối năm 2023, sau giai đoạn thua lỗ trước đó.

Nhu cầu về chip bộ nhớ sử dụng trong máy tính cá nhân, thiết bị di động, máy chủ AI tăng lên giúp lượng hàng tồn kho của Samsung giảm xuống.

Trong năm 2024, Samsung nhắm đến việc tập trung vào các loại chip cao cấp, bao gồm bộ nhớ băng thông cao (HBM) cũng như các máy chủ AI.

Trong cả năm 2023, Samsung Electronics đạt doanh thu 258,93 nghìn tỉ won, giảm 14,3% so với một năm trước đó. Lợi nhuận hoạt động hàng năm của hãng đã giảm 84,9% so với cùng kỳ xuống còn 6,56 nghìn tỉ won.

Đây là lần đầu tiên Samsung ghi nhận lợi nhuận hoạt động hàng năm dưới 10 nghìn tỉ won kể từ năm 2008, khi công ty ghi nhận 6,03 nghìn tỉ won trong bối cảnh cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu.

Tham vọng ở mảng di động

Mảng kinh doanh thiết bị di động của Samsung ghi nhận lợi nhuận hoạt động 2,73 nghìn tỉ won trong 3 tháng cuối năm 2023, tăng khá nhiều so với con số 1,7 nghìn tỉ won ở cùng kỳ năm 2022. Điều này do nhu cầu lớn của mọi người trong việc mua các điện thoại thông minh cao cấp, máy tính bảng cũng như các thiết bị đeo trong giai đoạn có nhiều kỳ nghỉ lễ.

Theo báo cáo của công ty nghiên cứu thị trường IDC, trong năm 2023, Samsung đã đánh mất vị trí số 1 với tư cách là đơn vị bán điện thoại thông minh lớn nhất thế giới sau 12 năm. Thị phần của họ chiếm 19,4% thị trường, xếp sau Apple (20,1%) và lớn hơn Xiaomi (12,5%) và Oppo (8,8%).

Theo phân tích của IDC, doanh số bán điện thoại của Samsung đã giảm 13,6%, trong khi doanh số iPhone tăng 3,7% trong năm 2023. Theo chuyên gia Amber Liu của công ty nghiên cứu Canalys, Samsung tập trung vào phân khúc trung cấp đến cao cấp để kiếm lợi nhuận nhưng lại mất thị phần ở phân khúc cấp thấp.

Tuy nhiên, trong năm 2024, Samsung quyết tâm lấy lại vị trí số 1, tăng doanh số bán điện thoại thông minh nhờ vào dòng smartphone cao cấp có chức năng AI. Ngoài ra, hãng công nghệ Hàn Quốc cũng đặt mục tiêu củng cố vị trí số ở phân khúc điện thoại gập, trước sự cạnh tranh lớn từ Motorola, Honor hay Oppo.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn