MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Mặc dù doanh số bán hàng của dòng Galaxy S23 mới đạt mức cao, nhưng không đủ để bù đắp sự sụt giảm mạnh mẽ về nhu cầu chip trên toàn cầu. Ảnh: AFP

Samsung đối mặt với năm tài chính khó khăn

Anh Vũ LDO | 08/04/2023 17:37

Theo ước tính sơ bộ của chính Samsung Electronics, công ty đang trải qua một quý nữa đầy khó khăn khi lợi nhuận hoạt động hàng quý giảm đến 96% so với cùng kỳ năm trước, tồi tệ hơn mức giảm 2/3 trong ba tháng trước.

Theo The Verge, mặc dù doanh số bán hàng của dòng Galaxy S23 mới đạt mức cao, nhưng không đủ để bù đắp sự sụt giảm mạnh mẽ về nhu cầu chip trên toàn cầu.

Nhu cầu chất bán dẫn giảm sút kể từ đỉnh điểm của đại dịch COVID-19, khi người tiêu dùng mua thiết bị công nghệ trong thời gian phong tỏa.

Giờ đây, suy thoái kinh tế toàn cầu khiến người tiêu dùng phải cân nhắc việc mua thiết bị mới, dẫn đến lượng hàng tồn kho chip tăng cao đối với các công ty như Samsung.

Giá cả giảm khi cung vượt cầu, ảnh hưởng tiêu cực đến lợi nhuận của công ty.

Tuy nhiên, Samsung vẫn kiếm được lợi nhuận hoạt động ước tính đạt 600 tỉ won (khoảng 456 triệu USD), mức thấp nhất trong 14 năm qua, theo Financial Times.

Con số này thấp hơn rất nhiều so với mức 14,12 nghìn tỉ won (khoảng 10,7 tỉ USD) thu được cùng kỳ năm ngoái.

Samsung cho biết họ sẽ giảm sản xuất chip bộ nhớ xuống mức có ý nghĩa để giải quyết tình trạng cung vượt cầu. Công ty tiếp tục đầu tư vào cơ sở hạ tầng và nghiên cứu phát triển để củng cố vị trí dẫn đầu về công nghệ.

Một tín hiệu tích cực trong quý là dòng Galaxy S23 mới với doanh số khoảng 11 triệu chiếc, tăng 50% so với người tiền nhiệm.

Samsung sẽ công bố báo cáo tài chính chính thức sau vài tuần, nhưng dự kiến sẽ không có nhiều khác biệt so với ước tính sơ bộ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn