MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Theo Samsung, việc phát sóng kĩ thuật số các kênh truyền hình trên điện thoại thông minh có hại nhiều hơn lợi. Ảnh: Gabi Media

Samsung lo ngại việc Ấn Độ thúc đẩy truyền hình trực tiếp trên điện thoại

NGUYỄN ĐĂNG LDO | 08/11/2023 18:47

Theo Reuters, Samsung và Qualcomm nằm trong số những công ty phản đối việc Ấn Độ xem xét đưa công nghệ để phát sóng truyền hình trực tiếp lên điện thoại thông minh, cho rằng những thay đổi bắt buộc về phần cứng sẽ đẩy giá thiết bị lên thêm 30 USD/chiếc.

Ấn Độ đang xem xét chính sách bắt buộc các nhà sản xuất trang bị phần cứng cho điện thoại thông minh để nhận tín hiệu truyền hình trực tiếp mà không cần mạng di động. Công nghệ này có tên ATSC 3.0 vốn phổ biến ở Bắc Mỹ, cho phép định vị địa lí chính xác các tín hiệu TV và cung cấp hình ảnh chất lượng cao.

Tuy nhiên, các công ty cho biết, điện thoại thông minh hiện có của họ ở Ấn Độ không được trang bị để kết hợp được với ATSC 3.0. Đồng thời, họ cho biết, mọi nỗ lực bổ sung khả năng tương thích đó sẽ làm tăng giá thành của mỗi thiết bị thêm 30 USD do cần thêm nhiều thành phần hơn. Ngoài ra, Samsung hay Qualcomm cũng lo ngại kế hoạch sản xuất hiện tại bị ảnh hưởng nếu Ấn Độ thông qua kế hoạch trên.

Trong một bức thư chung gửi Bộ truyền thông Ấn Độ, Samsung, Qualcomm và các nhà sản xuất thiết bị viễn thông Ericsson và Nokia cho biết, việc bổ sung tính năng phát sóng trực tiếp tới thiết bị di động cũng có thể làm giảm hiệu suất pin của thiết bị và khả năng thu tín hiệu di động.

Theo Reuters, đề xuất thúc đẩy truyền hình trực tiếp trên điện thoại vẫn đang được Ấn Độ cân nhắc và có thể thay đổi. Đồng thời, nó cũng không có mốc thời gian cố định để thực hiện. Đối với chính phủ Ấn Độ, tính năng phát sóng truyền hình trực tiếp trên điện thoại là một cách để giảm bớt tình trạng tắc nghẽn trên các mạng viễn thông do mức tiêu thụ video quá cao.

Trước đó, Hiệp hội Điện tử và Di động Ấn Độ (ICEA), một nhóm vận động hành lang gồm các nhà sản xuất điện thoại thông minh đại diện cho Apple và Xiaomi cũng như các công ty khác, đã phản đối kế hoạch thúc đẩy công nghệ truyền hình trực tiếp trên điện thoại. Họ nhấn mạnh hiện tại không có nhà sản xuất thiết bị cầm tay nào lớn trên thế giới hỗ trợ công nghệ ATSC 3.0.

Trong bức thư của ICEA gửi chính phủ Ấn Độ có đoạn: “Việc đưa vào bất kỳ công nghệ nào chưa được chứng minh và được chấp nhận trên toàn cầu… sẽ làm chệch hướng tốc độ sản xuất trong nước”.

Cũng cần nói thêm, việc phát sóng kĩ thuật số các kênh truyền hình trên điện thoại thông minh đã bị hạn chế áp dụng ở các quốc gia như Mỹ và Hàn Quốc do thiếu thiết bị hỗ trợ công nghệ.

Theo công ty nghiên cứu Counterpoint, Samsung đứng đầu thị trường điện thoại thông minh Ấn Độ với 17,2% thị phần, trong khi Xiaomi theo sau với 16,6% thị phần. Apple nắm giữ 6%.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn