MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
OneWeb sẽ sớm trở thành đối thủ cạnh tranh của SpaceX trong cuộc đua internet vệ tinh. Ảnh: OneWeb

SpaceX có đối thủ mới trong cuộc đua internet vệ tinh

Anh Vũ LDO | 29/03/2023 06:00

OneWeb sẵn sàng đối đầu với Starlink của SpaceX bằng dịch vụ internet vệ tinh của mình.

OneWeb - một công ty có trụ sở tại Vương quốc Anh - đã triển khai thành công 36 vệ tinh internet vào cuối tuần qua. Sau đó, công ty đã xác nhận rằng chúng đang hoạt động tốt như mong đợi, theo Digital Trends.

Vụ phóng vào ngày 26.3 vừa qua đã đánh dấu lần phóng vệ tinh thứ 18 của OneWeb và là lần thứ ba trong năm nay, đồng thời mở rộng hệ thống vệ tinh quỹ đạo của công ty lên 618 vệ tinh.

Việc triển khai này rất quan trọng đối với OneWeb, vì nó đã cung cấp cho công ty đủ vệ tinh để cung cấp vùng phủ sóng băng thông rộng toàn cầu. Từ đây, SpaceX của Elon Musk sẽ sớm phải đối mặt với sự cạnh tranh của công ty đến từ Anh này.

Tuy nhiên, các dịch vụ toàn cầu sẽ không bắt đầu cho đến cuối năm 2023 vì OneWeb cần hoàn thành việc xây dựng các trạm mặt đất, một phần quan trọng của hệ thống.

Vào thời điểm hiện tại, OneWeb chỉ cung cấp dịch vụ internet vệ tinh một cách rất hạn chế ở một số khu vực nhất định. Sau khi được kích hoạt, phạm vi phủ sóng của OneWeb sẽ mang lại khả năng kết nối đến các thị trấn, làng mạc, trường học và doanh nghiệp ở vùng sâu vùng xa và hơn thế nữa.

Nhận xét về sứ mệnh quan trọng hôm 26.3, Sunil Bharti Mittal - Chủ tịch của OneWeb, cho biết: “Trong công việc của mình, tôi đã thấy sức mạnh kết nối mang lại lợi ích cho tất cả mọi người, dù họ ở đâu.

Tuy nhiên, một nửa dân số thế giới không có khả năng kết nối nhanh và đáng tin cậy. Đây là một bước quan trọng trong việc thu hẹp khoảng cách kỹ thuật số. Hệ thống vệ tinh toàn cầu của OneWeb sẽ đóng một vai trò then chốt trong việc hiện thực hóa giấc mơ này”.

Tham gia vào cuộc đua internet vệ tinh toàn cầu tức là OneWeb sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt từ Starlink của SpaceX, công ty đã phục vụ hơn một triệu khách hàng trên khắp thế giới bằng cách sử dụng một hệ thống gồm hơn 3.000 vệ tinh.

Bên cạnh đó, Dự án Kuiper, được hỗ trợ bởi cường quốc công nghệ Amazon, cũng đang chuẩn bị triển khai hai vệ tinh nguyên mẫu đầu tiên vào tháng 5 với mục tiêu ra mắt dịch vụ băng thông rộng vào năm 2024.

Không phải ai cũng hài lòng về việc triển khai vệ tinh hàng loạt. Gần đây, các nhà thiên văn học đang ngày càng lo ngại về tác động của chúng đối với công việc của họ vì ánh sáng mặt trời phản chiếu trên bề mặt sáng bóng của các vệ tinh có thể cản trở việc quan sát không gian sâu.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn