MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tên lửa Falcon 9 của SpaceX trong một vụ phóng. Ảnh chụp màn hình

SpaceX vượt kỷ lục phóng vệ tinh trong một năm

Anh Vũ LDO | 25/07/2022 12:00
Công ty của Elon Musk đã phá kỷ lục về số vụ phóng vệ tinh trong một năm, đưa hệ thống internet vệ tinh của SpaceX bỏ xa các đối thủ cạnh tranh.

Theo Reuters, SpaceX của Elon Musk đã phá kỷ lục về số lượng tên lửa được phóng trong một năm dương lịch vào hôm 22.7, vượt qua danh sách 31 nhiệm vụ của năm ngoái trong bối cảnh một chiến dịch quay cuồng để phóng vệ tinh internet của riêng mình lên quỹ đạo đang diễn ra.

Vụ phóng lần thứ 32 vào năm 2022 của SpaceX bằng tên lửa Falcon 9 đã diễn ra khi công ty đang chạy đua để xây dựng một hệ thống internet vệ tinh băng thông rộng được gọi là Starlink, một dịch vụ chủ yếu dựa trên người tiêu dùng với hàng trăm nghìn người dùng internet.

"Xin chúc mừng nhóm SpaceX với số lần phóng kỷ lục!" Elon Musk, CEO của SpaceX, đã tweet sau sứ mệnh triển khai 46 vệ tinh Starlink lên quỹ đạo thấp của Trái đất. SpaceX cho đến nay đã phóng gần 3.000 vệ tinh Starlink lên vũ trụ.

Nhiệm vụ hôm 22.7 đã giúp SpaceX bắt kịp tiến độ để đạt được mục tiêu 52 nhiệm vụ phóng tài lên quỹ đạo vào cuối năm nay, tăng gần gấp đôi nhịp độ phóng hàng năm với tên lửa đẩy Falcon 9, tên lửa có thể tái sử dụng mà theo SpaceX, nó có thể được sử dụng lại tới 15 lần.

Theo SpaceX, tên lửa Falcon 9 có thể tái sử dụng tới 15 lần. Ảnh chụp màn hình

SpaceX là công ty được Elon Musk thành lập vào năm 2002 để bình thường hóa việc du hành giữa các hành tinh. Trong những tháng gần đây, nó đã chuyển trọng tâm từ sản xuất tên lửa Falcon 9 sang quản lý một đội tên lửa đã được chế tạo, đầu tư rất nhiều vào cơ sở hạ tầng để tân trang lại tên lửa đẩy theo những mốc thời gian cấp tốc nhằm phục vụ cho các nhiệm vụ phóng tàu lên quỹ đạo.

Dường như SpaceX đã vượt qua các đối thủ của mình, như nhà điều hành vệ tinh OneWeb, một phần là do khả năng tái sử dụng nhanh chóng của Falcon 9 và lợi thế liên quan đến việc sử dụng tên lửa “nhà trồng được”.

OneWeb, công ty sắp hoàn thành một hệ thống internet quỹ đạo với ít vệ tinh hơn, đã phóng vệ tinh của mình nhờ tên lửa Soyuz của Nga. Năm nay, công ty nãy cũng có kế hoạch sử dụng Falcon 9 sau khi hủy hợp đồng với Soyuz do cuộc xung đột giữa Ukraina và Nga.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn