MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tai nghe AR sắp tới của Apple liệu có được trang bị chip M2 mạnh mẽ? Ảnh chụp màn hình

Tai nghe thực tế hỗn hợp của Apple sẽ được trang bị chip M2?

Anh Vũ LDO | 27/06/2022 10:30
Các sản phẩm thực tế ảo từ Apple vẫn đang tiếp tục gây tò mò trong cộng đồng yêu công nghệ trên thế giới.

Thông tin về tai nghe thực tế hỗn hợp của Apple đã bị che đậy trong nhiều tháng nay. Tuy vậy, Mark Gurman của Bloomberg chỉ ra rằng nó có thể đi kèm với bộ vi xử lý M2 mới nhất của gã khổng lồ công nghệ.

Theo Gurman, phiên bản gần đây nhất của kính này - được cho là có khả năng mang lại trải nghiệm thực tế tăng cường (AR) và thực tế ảo (VR) - sẽ bao gồm chip M2 cơ bản và 16GB RAM.

Thông tin này khác với dự đoán trước đây của nhà phân tích chuỗi cung ứng Ming-Chi Kuo rằng tai nghe AR của Apple sẽ có một bộ xử lý với khả năng của chip M1 và một bộ xử lý cấp thấp hơn dành riêng để xử lý dữ liệu từ các cảm biến của thiết bị. Mặc dù Gurman không đề cập đến chip phụ trong bài báo, nhưng một thiết bị với nhiều chip cũng đã được đồn đại trong một bài viết trước đó từ The Information.

Theo một số nguồn thông tin, ban đầu Apple dự định sử dụng M1 làm bộ xử lý chính của tai nghe AR, nhưng sau đó có thể công ty đã thay đổi quyết định khi ra mắt bộ vi xử lý M2 gần đây. Apple đã công bố chip M2 mới tại Hội nghị các nhà phát triển toàn cầu (WWDC) vào đầu tháng này và cho biết nó cung cấp CPU nhanh hơn 18% và GPU nhanh hơn 35% so với chip M1 cũ.

Tin đồn về thiết bị này cũng bắt đầu xuất hiện nhiều hơn và Gurman dự đoán nó sẽ có 16GB RAM, mang lại hiệu suất hơn hẳn so với địch thủ Meta Quest 2. Tai nghe VR của Meta đi kèm 6GB RAM và chip Snapdragon XR2, khiến nhiều người mong chờ sự ra mắt của kính AR đến từ Apple để có thể so sánh với chất lượng sản phẩm của hai ông lớn.

Đã có những dấu hiệu và lời đồn đại cho thấy tai nghe của Apple sẽ ra mắt vào tháng 1.2023. Ban giám đốc của Apple được cho là đã có cơ hội dùng thử sản phẩm này vào tháng 5 vừa qua. RealityOS - hệ điều hành mà tai nghe sẽ sử dụng - cũng đã xuất hiện trong mã của Apple và trong đơn đăng ký nhãn hiệu có khả năng là do chính công ty nộp.

Tuần trước, Giám đốc điều hành của Apple, Tim Cook, xác nhận sự tồn tại của tai nghe này khi ông nói với China Daily rằng “hãy theo dõi và bạn sẽ thấy những gì chúng tôi cung cấp” trong không gian thực tế hỗn hợp.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn