MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tỉ lệ người dân Việt Nam đối mặt với mối đe dọa an ninh mạng vẫn ở mức cao. Ảnh: Kaspersky

Tỉ lệ đe dọa an ninh mạng tại Việt Nam ở mức cao

NGUYỄN ĐĂNG LDO | 12/09/2024 16:11

Theo dữ liệu mới từ Kaspersky Security Network (KSN), cứ 5 người Việt Nam thì có 1 người từng đối diện với mối đe dọa an ninh mạng.

Tình hình an ninh mạng Việt Nam đã có những dấu hiệu tích cực trong quý II/2024 so với cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên, trước sự gia tăng phức tạp của các loại hình tấn công mạng, việc duy trì cảnh giác cao độ và đầu tư vào các giải pháp bảo mật vẫn là nhiệm vụ cần được ưu tiên hàng đầu.

Từ tháng 4 đến tháng 6.2024, công ty an ninh mạng Kaspersky đã ngăn chặn thành công 4.830.621 mối đe dọa thông qua các trang web trên máy tính của người tham gia mạng lưới bảo mật KSN.

Số lượng mối đe dọa web đã giảm đáng kể so với con số 7.713.485 cùng kỳ năm 2023, góp phần nâng cao xếp hạng của Việt Nam trên bản đồ an ninh mạng toàn cầu.

Tuy vậy, theo thống kê, cứ 5 người Việt Nam thì có 1 người từng đối diện với sự cố an ninh mạng trên các trang web.

Tội phạm mạng vẫn tiếp tục sử dụng hai phương thức chính để lan truyền phần mềm độc hại thông qua trình duyệt web: khai thác các lỗ hổng trong trình duyệt và plugin (tấn công drive-by download) và tấn công phi kỹ thuật (social engineering).

Tấn công drive-by download xảy ra khi người dùng vô tình truy cập vào một trang web bị nhiễm mã độc, khiến mã độc được tải về và cài đặt trên máy tính mà người dùng không hề hay biết.

Với phương thức social engineering, kẻ xấu dụ dỗ người dùng tải về các tệp độc hại được ngụy trang dưới “vỏ bọc" phần mềm hợp pháp. Có thể thấy, các đối tượng tấn công ngày càng trở nên tinh vi hơn. Chúng ngụy trang mã độc để qua mặt các công cụ phân tích tĩnh và mô phỏng.

Mặc dù các mối đe dọa web đã giảm, nhưng số lượng người dùng bị tấn công bởi phần mềm độc hại, lây lan qua các thiết bị lưu trữ di động như USB, đĩa CD và DVD (các mối đe dọa địa phương) vẫn còn đáng lo ngại.

Kaspersky đã phát hiện 21.896.537 vụ tấn công địa phương tại Việt Nam trong quý 2 năm 2024, giảm nhẹ so với mức 37,5% (30.909.482) cùng kỳ năm 2023.

Điều này cho thấy nhu cầu cấp thiết về các giải pháp bảo mật toàn diện, vượt xa phạm vi của phần mềm diệt virus truyền thống như trước đây.

Tường lửa, công cụ chống rootkit và khả năng kiểm soát các thiết bị lưu trữ di động là những lớp bảo vệ không thể thiếu để ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm qua các thiết bị ngoại tuyến.

Dữ liệu từ công ty an ninh mạng toàn cầu này cũng cho thấy mối lo ngại ngày càng gia tăng về nguồn gốc của các vụ tấn công. Tỉ lệ các vụ tấn công bắt nguồn từ máy chủ đặt tại Việt Nam tăng nhẹ từ 0,05% trong quý II/2023 lên 0,06% trong quý II/2024.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn