MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tỉ lệ tivi hoạt động ở Trung Quốc giảm mạnh những năm gần đây. Ảnh minh họa

Tỉ lệ người xem tivi giảm mạnh ở Trung Quốc

Ngọc Minh LDO | 12/06/2024 10:13

Báo cáo về xu hướng tương tác tivi thông minh của Trung Quốc năm 2024 vừa được Viện Nghiên cứu công nghiệp Qianzhan công bố cho thấy kể từ năm 2016, tỉ lệ bật ti vi ở Trung Quốc đã giảm từ 70% xuống dưới 30% vào năm 2022.

Trên thực tế, tình trạng người xem tivi giảm mạnh này còn có thể được minh chứng từ việc doanh số thị trường tivi của Trung Quốc đang giảm mạnh. Theo thống kê, doanh số bán hàng của ngành công nghiệp tivi Trung Quốc vào năm 2016 là 50,89 triệu chiếc. Trong khi đó năm 2022, số liệu giảm mạnh xuống còn 36,34 triệu chiếc.

Theo hãng nghiên cứu Beijing All View Cloud Data Technology, trong ba quý đầu năm 2023, có tổng cộng 21,62 triệu chiếc tivi được bán ra trong nước, giảm 13,02% so với cùng kỳ năm 2022.

Vậy lý do tại sao mọi người không còn nhu cầu mua tivi, cũng như chẳng thiết tha gì với việc xem tivi?

Đầu tiên, vị thế của tivi trong cuộc sống không còn như trước, nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này là do công nghệ đã thay đổi cách sống của con người. Sự phổ biến của các thiết bị di động tiện ích như điện thoại, máy tính bảng, đã dần “thế chân” cho tivi.

Cuộc khảo sát này cũng tạo ra cuộc bàn luận sôi nổi trên các trang mạng xã hội. Không ít người cho biết đã rất lâu rồi họ không xem tivi, lâu đến mức tivi trong nhà đã bám đầy bụi. Nhiều người cho hay, khi sống chung với bố mẹ, họ bật tivi chỉ để nghe tiếng chứ chẳng phải vì điều gì khác.

Tiếp theo, tivi thông minh tồn tại nhiều vấn đề gây bực mình trong quá trình sử dụng. Từ việc quảng cáo xuất hiện ngay khi bật/tắt nguồn cho đến tình trạng phí thuê bao, từ việc sử dụng bất tiện cho đến không thân thiện với người già, hay các dịch vụ hậu mãi không giải quyết được vấn đề…

“Sau khi bỏ tiền mua tivi, còn phải chi trả thêm đủ các loại chi phí khác”, chị Lương sinh sống tại Túc Châu, tỉnh An Huy chia sẻ.

“Muốn xem cái gì cũng phải đăng ký thuê bao”, chị Lương nói tiếp. “Gói hội viên hàng năm tự động đi kèm theo tivi là 288 tệ, trong khi gói theo quý là 148 tệ. Muốn xem kênh thiếu nhi thì phải đăng ký gói hội viên kênh thiếu nhi, hội viên tháng liên tục thì là 9,9 tệ, kênh giáo dục thì 298 tệ/năm, còn các kênh khác như kênh giải trí, thể thao…”.

Cuối cùng, tivi có nhiều sự lựa chọn với thao tác rườm rà phức tạp, không thân thiện với người già. Năm ngoái, khi về quê ăn Tết, ông Vương ở Trấn Giang, tỉnh Giang Tô phát hiện ra rằng bản thân ông vậy mà không biết dùng chiếc tivi ở nhà ông nội.

“Chỉ riêng điều khiển từ xa đã có ba cái, một cái cho tivi mạng, một cái cho tivi cáp và một cái cho đầu thu kỹ thuật số của tivi cáp. Tôi đã thử mãi mà không thể chuyển từ tivi mạng sang tivi cáp được. Xem tivi vốn dĩ là để giải trí, sao lại trở nên phiền phức như vậy", ông Vương cảm thán.

Ông Vương nói rằng, khác với tivi cáp truyền thống chỉ cần bật lên là xem được, tivi thông minh và tivi Internet lại giống như điện thoại di động, có nhiều tùy chọn trên màn hình.

Hiện nay, phần lớn người xem tivi hàng ngày là người trung niên và cao tuổi, nhưng đối với họ, việc sử dụng tivi thông minh rõ ràng quá phức tạp.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn