MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tuy được cài đặt Andoid 13 từ khi xuất xưởng, nhưng Samsung vẫn không trang bị tính năng A/B cho Galaxy S23. Ảnh: Samsung

Tính năng quan trọng của Android bị thiếu trên Galaxy S23

Anh Vũ LDO | 06/02/2023 06:00

Galaxy S23 là dòng điện thoại mạnh mẽ nhất ở thời điểm hiện tại của Samsung, nhưng nó vẫn thiếu một tính năng quan trọng mà Google yêu cầu.

Điện thoại thông minh hàng đầu của Samsung, Galaxy S23 đã được cài đặt sẵn Android 13 khi bán ra, nên theo lý thuyết và yêu cầu của Google, chúng phải cho phép chức năng nâng cấp liền mạch (A/B). Tuy nhiên, đó chỉ là lý thuyết.

Tính năng “Cập nhật liền mạch” vốn là yêu cầu bắt buộc trên tất cả các thiết bị được cài đặt sẵn Android 13 nếu muốn nhận giấy phép GMS (Dịch vụ di động của Google).

Ra mắt từ năm 2016, tính năng này đã được gã khổng lồ tìm kiếm tinh chỉnh và giải quyết một số nhược điểm theo thời gian.

Các bản cập nhật liền mạch (A/B) cho phép thiết bị cài đặt chúng ở chế độ nền, giúp trải nghiệm người dùng liền mạch và dễ dàng thay vì không thể sử dụng điện thoại trong lúc cập nhật. Thiết bị chỉ cần khởi động lại một cách nhanh chóng khi bản cập nhật được cài đặt.

Quá trình cài đặt bản cập nhật sẽ kết thúc mà không cần sự can thiệp của người dùng. Trong trường hợp có sự cố, trạng thái trước khi cập nhật luôn có thể được khôi phục một cách dễ dàng vì bản cập nhật cài đặt trên một đĩa riêng.

Các mẫu điện thoại trong dòng Galaxy S23. Ảnh: Samsung 

Không được hỗ trợ bởi điện thoại thông minh Galaxy S23

Những người thử nghiệm đầu tiên của điện thoại thông minh Galaxy S23 xác nhận rằng các bản cập nhật A/B một lần nữa không được hỗ trợ trên điện thoại này, trước khi thiết bị được bán rộng rãi.

Điều đó khiến nhiều người dùng Android băn khoăn và đặt ra câu hỏi: Vì sao Samsung được phép làm trái quy định của Google?

Hơn nữa, dường như không có lý do chính đáng từ phía nhà sản xuất Hàn Quốc để không hỗ trợ chức năng này. Hơn nữa, phần lớn điện thoại thông minh mới hiện nay đều có tiêu chuẩn bộ nhớ lưu trữ 256 GB, đủ để hỗ trợ tính năng đầy tiện lợi này.

Ngoài ra, bộ vi xử lý được sử dụng trên điện thoại thông minh ngày nay cũng đã trở nên rất mạnh mẽ, nhất là trong việc quản lý nhiều tác vụ cùng một lúc.

Trước đây, Google đã tăng tốc nâng cấp phần mềm với Android 7.0 Nougat bằng cách sử dụng cơ chế phân vùng A/B. Công ty đã tăng cường hỗ trợ chia một số vùng lưu trữ thành hai phân vùng “A” và “B” riêng biệt. Người dùng có thể sử dụng phân vùng hoạt động, trong khi quá trình nâng cấp tại phân vùng không hoạt động có thể diễn ra ở chế độ nền và sau đó được chuyển sang khởi động lại trong thời gian ngắn.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn