MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Phần mặt của Thánh Joseph trong bức tranh có điểm khác biệt với các nhân vật khác. Ảnh: Chụp màn hình

Trí tuệ nhân tạo phát hiện điểm bất thường ẩn trong kiệt tác hội hoạ

Anh Vũ LDO | 30/12/2023 19:37

Trí tuệ nhân tạo (AI) có thể được đào tạo để tìm những chi tiết mà mắt người không thể nhìn thấy được.

Một mô hình AI đã xác định được điểm bất thường về khuôn mặt nhân vật trong bức tranh được coi là kiệt tác hội hoạ của hoạ sĩ Raphael, theo Science Alert.

Khuôn mặt có điểm bất thường thuộc về Thánh Joseph, nhân ở phía trên bên trái của kiệt tác hội hoạ mang tên Madonna della Rosa (hay Madonna of the Rose).

Trên thực tế, các học giả đã tranh luận từ lâu về việc liệu bức tranh này có phải là nguyên bản của hoạ sĩ Raphael hay không. Mặc dù cần có bằng chứng đa dạng để kết luận nguồn gốc của một tác phẩm nghệ thuật, nhưng một phương pháp phân tích mới dựa trên thuật toán AI đã đứng về phía những người cho rằng tác phẩm này có sự đóng góp của một nghệ sĩ khác.

Các nhà nghiên cứu từ Anh và Mỹ đã phát triển một thuật toán phân tích tùy chỉnh dựa trên các tác phẩm của bậc thầy người Ý.

Phần mặt của Thánh Joseph trong bức tranh có sự khác biệt với các nhân vật khác. Ảnh: Chụp màn hình

“Bằng cách phân tích đặc điểm sâu, chúng tôi sử dụng hình ảnh của các bức tranh khác do hoạ sĩ Raphael vẽ để huấn luyện máy tính nhận ra phong cách của ông ở mức độ rất chi tiết, từ nét vẽ, bảng màu, độ bóng và mọi khía cạnh của tác phẩm”, nhà toán học và nhà khoa học máy tính Hassan Ugail từ Đại học Bradford ở Anh cho biết.

Nhóm nghiên cứu đã sửa đổi kiến trúc được đào tạo trước do Microsoft phát triển có tên là ResNet50, kết hợp với kỹ thuật học máy truyền thống có tên là Support Vector Machine để tạo ra mô hình AI này.

Phương pháp phân tích này trước đây đã được chứng minh là có độ chính xác lên tới 98% khi xác định các bức tranh của Raphael. Thông thường, AI sẽ được huấn luyện để phân tích tổng thể toàn bộ bức tranh, nhưng ở đây, nhóm nghiên cứu yêu cầu nó “nhìn” vào từng khuôn mặt.

Các nhà nghiên cứu lưu ý rằng trong các cuộc tranh luận trước đây về tính xác thực của bức tranh, khuôn mặt của Thánh Joseph được cho là được hoàn thiện kém hơn những khuôn mặt khác trong bức tranh, và đó cũng là điểm bất thường mà AI tìm ra.

Các chuyên gia cho rằng Madonna della Rosa được vẽ trên vải trong những năm 1518 đến 1520. Vào giữa những năm 1800, các nhà phê bình nghệ thuật bắt đầu nghi ngờ rằng Raphael có thể đã không vẽ hết tất cả các tác phẩm nghệ thuật mà có phần của một hoạ sĩ khác.

Giờ đây, những nghi ngờ đó gần như chắc chắn đã được chứng minh là đúng, mặc dù nhóm nghiên cứu đằng sau nghiên cứu này rất muốn nhấn mạnh rằng AI này sẽ giúp đỡ các chuyên gia nghệ thuật trong tương lai chứ không phải thay thế họ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn