Loại tay cầm mới được thiết kế hình chữ U, do các nhà nghiên cứu của Đại học Chiết Giang (Trung Quốc) phát triển. Loại tay cầm mới này làm từ chất liệu mềm dẻo cho phép máy bay không người lái (UAV) thực hiện nhiều nhiệm vụ phức tạp như lấy chìa khóa treo trên vật cứng hoặc lấy cành cây nổi trên mặt nước đang chảy.
Máy bay không người lái đã có bước phát triển mạnh mẽ trong thời gian qua, đáp ứng nhiều nhiệm vụ khác nhau. Tuy nhiên, điểm hạn chế của UAV hiện tại chính là bộ tay cầm kiểu cũ dạng kẹp cứng, ít chế độ cầm nắm và hạn chế về hình dạng kích thước của vật thể cần nắm bắt.
Việc các kỹ sư phát triển loại tay cầm mới này có thể giải quyết những thách thức dai dẳng trong việc cầm nắm các vật thể một cách linh hoạt.
Loại dụng cụ kẹp mới này đã cầm nắm thành công các vật dụng gia đình hàng ngày như chai nhựa, cốc thủy tinh, kẹp và đồ trang trí bằng gốm.
Trong một thí nghiệm ngoài trời, chiếc máy bay không người lái bay về phía chiếc chìa khóa treo trên cành cây. Bộ kẹp tự thích ứng của nó xuyên qua các cành cây và sau đó nắm chắc chìa khóa thông qua bộ điều khiển bằng điện.
Thông qua khả năng cầm nắm linh hoạt với bộ tay cầm mới, UAV có thể thực hiện thu gom rác trên các địa hình phức tạp như sông, hồ; giảm thiểu việc sử dụng nhân công như hiện nay.
Không giống như dụng cụ kẹp cứng, dụng cụ kẹp mềm có khả năng thích ứng, hấp thụ các rung động truyền qua UAV và cho phép một vật thể xoay hoặc di chuyển trong dụng cụ kẹp mới này, qua đó giữ chặt vật thể một cách an toàn và chắc chắn.