MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Samsung được cho là đang chuẩn bị tích hợp công nghệ lưu trữ UFS 4.0 vào các thiết bị mới của mình. Ảnh: Gizchina

UFS 4.0, tương lai của công nghệ lưu trữ tốc độ cao

Anh Vũ LDO | 17/01/2023 07:00
Công nghệ UFS 4.0, một phiên bản mới của bộ lưu trữ flash phổ quát (UFS) hứa hẹn sẽ tăng gấp đôi tốc độ ghi đọc so với thế hệ trước đây, UFS 3.1.

Năm 2023 dường như sẽ là năm bản lề để giới thiệu công nghệ lưu trữ USF 4.0, khi nó được cho là sẽ xuất hiện lần đầu trong các điện thoại thông minh cao cấp mới nhất đến từ các công ty như Xiaomi và Samsung.

Trên thực tế, Samsung là công ty đã công bố bộ lưu trữ sử dụng công nghệ UFS 4.0 hoàn toàn mới vào tháng 5.2022. 

Vậy, UFS 4.0 này là gì? Nó có những lợi ích gì so với UFS 3.1? 

UFS 4.0, bước tiến hóa mới của công nghệ lưu trữ

UFS 4.0, hay Universal Flash Storage 4.0 là công nghệ lưu trữ mới nhất hiện tại. Nó sẽ thay thế cho công nghệ UFS 3.1 hiện đang thịnh hành, đã có mặt trên thị trường vào năm 2020 và được sử dụng trong nhiều điện thoại di động.

Về bản chất, công nghệ mới này cung cấp khả năng xử lý dữ liệu nhanh hơn và sử dụng năng lượng hiệu quả hơn, ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu suất của điện thoại thông minh.

Khả năng lưu trữ nhanh là điều cần thiết cho hoạt động của các thiết bị di động. Ngay cả khi một thiết bị di động có bộ xử lý nhanh nhất, nếu bộ nhớ của nó hoạt động chậm, trải nghiệm vẫn sẽ bị ảnh hưởng.

Do đó, công nghệ UFS 4.0 mới sẽ giúp điện thoại hoạt động nhanh hơn gấp đôi so với UFS 3.1.

Samsung cho biết việc sản xuất hàng loạt các chip UFS 4.0 này sẽ bắt đầu vào quý 3 năm 2022, sau khi công bố giới thiệu công nghệ này vào tháng 5.2022.

Do đó, có lý do để tin rằng công ty sẽ ra mắt công nghệ này trên dòng điện thoại Samsung Galaxy S23, sản phẩm Flagship tiếp theo của công ty đến từ Hàn Quốc.

Theo những tin đồn và thông tin rò rỉ về sản phẩm gần đây nhất, công nghệ UFS 4.0 dự kiến sẽ xuất hiện trong các mẫu Xiaomi 13, Vivo X90 Pro+ và Nubia RedMagic 8 sắp ra mắt. 

Công nghệ mới sẽ giúp các bộ lưu trữ trở nên nhỏ nhẹ hơn. Ảnh: Gizchina

UFS 4.0 so với UFS 3.1

Đầu tiên, công nghệ UFS 4.0 nhanh gấp đôi so với UFS 3.1, giúp trải nghiệm điện thoại di động được tăng tốc. Tốc độ đọc của công nghệ UFS 4.0 tăng từ 2.100 MB/giây trên phiên bản trước lên 4.200 MB/giây. Tốc độ ghi cũng đã tăng lên 2.800 MB/giây, từ 1.200 MB/giây trên công nghệ UFS 3.1.

Điện thoại thông minh sẽ hưởng lợi khi công nghệ lưu trữ nhanh hơn, giúp các chức năng quan trọng như bật hoặc mở ứng dụng nặng trở nên mượt mà hơn nhờ xử lý dữ liệu nhanh hơn một cách đáng kể. Đây chắc chắn là một trong những lợi ích chính của việc giới thiệu công nghệ UFS 4.0 cho các thiết bị di động.

Mặt khác, công nghệ lưu trữ mới này giúp cải thiện 46% mức tiêu thụ năng lượng so với thế hệ trước. Mặc dù bộ lưu trữ của điện thoại di động không phải là khu vực sử dụng nhiều năng lượng nhất, nhưng người ta vẫn đánh giá cao bộ xử lý mới với việc sử dụng năng lượng hiệu quả hơn.

Cuối cùng, UFS 4.0 sẽ có kích thước nhỏ hơn các bộ lưu trữ UFS 3.0 cùng dung lượng. Điều này giúp các nhà sản xuất có nhiều không gian hơn cho các thành phần khác của điện thoại di động. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn