MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Dây chuyền sản xuất điện thoại di động và các thiết bị của Xiaomi tại Việt Nam. Ảnh: TU.

Vị thế “cứ điểm” sản xuất thiết bị di động của Việt Nam càng được củng cố

Thế Lâm LDO | 02/06/2022 07:30

Việt Nam lần đầu tiên trở thành “cứ điểm” sản xuất thiết bị di động được Samsung đề cập đến cách đây vài năm. Và cho tới nay, lượng smartphone Samsung xuất khẩu từ Việt Nam chiếm hơn 50% lượng điện thoại của hãng này xuất ra trên toàn cầu.

Việt Nam trở thành “cứ điểm” sản xuất điện thoại di động của Samsung, nhưng vì Samsung là hãng điện thoại số 1 thế giới, với sản lượng hằng năm rất lớn, từ đó Việt Nam cũng trở thành “cứ điểm” sản xuất điện thoại nói riêng và thiết bị di động nói chung trên thế giới.

Ngoài smartphone, Samsung được biết còn sản xuất máy tính bảng tại Việt Nam và các linh phụ kiện khác nữa tại Việt Nam.

Trong khi đó, thông tin từ hãng Xiaomi phát đi ngày 31.5, hãng này đã thông qua đối tác là DBG Technology có nhà máy tại Thái Nguyên, đã cho ra lò smartphone Xiaomi cũng như các thiết bị khác. Những lô hàng điện thoại di động Xiaomi sản xuất tại Việt Nam lần đầu tiên đã được cung cấp cho đại lý phân phối Digiworld để bán ra tại thị trường trong nước.

Tuy nhiên phía Xiaomi cho rằng, sản phẩm smartphone và các thiết bị khác sản xuất tại Việt Nam còn được xuất sang thị trường Thái Lan và Malaysia.

Chưa dừng lại, một tin vui khác cũng được cập nhật vào dịp này. Theo hãng tin Nikkei, Apple cũng sẽ chuyển một số dây chuyền sản xuất iPad từ Trung Quốc sang Việt Nam trong bối cảnh lệnh phong tỏa vì COVID-19 tại thành phố Thượng Hải (Trung Quốc) và vùng lân cận.

Cần biết rằng trước đó, một trong những dòng sản phẩm quan trọng của Apple được sản xuất tại Việt Nam chính là tai nghe không dây AirPods và AirPods Pro. Tuy nhiên, iPad là dòng sản phẩm mang tính chủ lực hơn. Việc sản xuất dòng sản phẩm này tại Việt Nam cho thấy một bước tiến về sự tín nhiệm đối với các đối tác của họ cũng như môi trường đầu tư, sản xuất tại Việt Nam.

Mặt khác, yếu tố quan trọng nhất và thúc đẩy Apple chuyển dịch một phần dây chuyền, hoạt động sản xuất sang Việt Nam, là nhằm tránh rủi ro “để trứng cùng một giỏ” có thể gây ách tắc về nguồn cung khi xảy ra phong tỏa vì dịch COVID-19 hay các tranh chấp do thương chiến Mỹ - Trung gây ra.

Được biết năm 2021, Apple xuất xưởng khoảng 58 triệu chiếc máy tính bảng iPad, với phần lớn các nhà sản xuất và lắp ráp tập trung ở Trung Quốc. Chính vì thế khi phong tỏa nghiêm ngặt xảy ra vì dịch bệnh COVID-19 tại Trung Quốc, nguồn cung cho Apple cũng sẽ bị tác động dẫn tới ảnh hưởng đến nguồn hàng cung ứng ra thị trường.

Chính vì thế, việc đa dạng hóa chuỗi cung ứng của Apple cũng sẽ luôn được tính tới một cách chủ động cao để đề phòng các rủi ro, bất thường có thể xảy ra.

Và cũng từ đó, với lợi thế về địa lý ở sát Trung Quốc, hạ tầng ngày càng được hoàn thiện, thủ tục đầu tư ngày càng được cải thiện và giá nhân công nhìn chung thấp hơn so với khu vực, Việt Nam chiếm khả năng cao trở thành điểm đến “chia trứng ra nhiều giỏ” của Apple nói riêng cũng như các “ông lớn” công nghệ trên thế giới nói chung.

Một minh chứng sống động là, ngay cả Xiaomi – một hãng smartphone của Trung Quốc và đang trong Top 5 hãng điện thoại hàng đầu thế giới, cũng đã chọn Việt Nam là nơi sản xuất các sản phẩm của mình.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn