MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
WHO xác nhận không có liên hệ giữa điện thoại di động và tỉ lệ ung thư não. Ảnh: Chụp màn hình

WHO công bố liên hệ giữa ung thư não và điện thoại di động

Anh Vũ LDO | 04/09/2024 10:12

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vừa công bố một đánh giá quan trọng về ảnh hưởng của điện thoại di động với bệnh ung thư não.

WHO vừa công bố một đánh giá quan trọng, kết luận rằng không có mối liên hệ giữa việc sử dụng điện thoại di động và nguy cơ gia tăng ung thư não. Kết quả này được đưa ra sau một nghiên cứu toàn diện, đánh giá dữ liệu từ hàng chục nghiên cứu trên toàn thế giới, bất chấp sự gia tăng mạnh mẽ trong việc sử dụng công nghệ không dây.

Theo một đánh giá mới do WHO ủy quyền, không có bằng chứng cho thấy việc sử dụng điện thoại di động làm tăng nguy cơ ung thư não. Nghiên cứu này phân tích các tài liệu đã được công bố từ khắp nơi trên thế giới và kết luận rằng ngay cả những người sử dụng điện thoại trong thời gian dài hoặc thường xuyên gọi điện thoại dài vẫn không gặp phải sự gia tăng về tỉ lệ mắc ung thư não.

Đánh giá được công bố vào ngày 3.9 cho thấy rằng, mặc dù công nghệ không dây đã phát triển và phổ biến mạnh mẽ nhưng không có sự gia tăng tương ứng về tỉ lệ mắc ung thư não. Điều này áp dụng cho cả những người sử dụng điện thoại trong hơn một thập kỉ.

Nghiên cứu cuối cùng đã bao gồm kết quả của 63 nghiên cứu từ năm 1994 đến 2022, với sự tham gia của 11 nhà điều tra từ 10 quốc gia khác nhau, trong đó có cả cơ quan bảo vệ phóng xạ của Chính phủ Australia.

Mark Elwood, giáo sư dịch tễ học ung thư tại Đại học Auckland, New Zealand, đồng thời là đồng tác giả của nghiên cứu, cho biết nghiên cứu đã xem xét tác động của tần số vô tuyến, không chỉ từ điện thoại di động mà còn từ các thiết bị khác như TV, máy theo dõi trẻ em và radar.

Đánh giá này đã xem xét các loại ung thư ở não ở cả người lớn và trẻ em, cũng như ung thư tuyến yên, tuyến nước bọt và bệnh bạch cầu, cùng các rủi ro liên quan đến việc sử dụng điện thoại di động, trạm gốc hoặc máy phát, cũng như phơi nhiễm nghề nghiệp. Các loại ung thư khác sẽ được báo cáo riêng.

Đánh giá này tiếp nối các nghiên cứu tương tự trước đó. WHO và các cơ quan y tế quốc tế khác đã từng khẳng định rằng chưa có bằng chứng dứt khoát nào về tác động có hại của bức xạ từ điện thoại di động nhưng vẫn kêu gọi tiếp tục nghiên cứu thêm.

Hiện tại, bức xạ từ điện thoại di động vẫn được phân loại là "có khả năng gây ung thư", hay nhóm 2B, theo Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế (IARC), một nhóm phân loại được sử dụng khi không thể loại trừ hoàn toàn một mối liên hệ tiềm năng.

Nhóm tư vấn của cơ quan này đã kêu gọi tái đánh giá phân loại này càng sớm càng tốt, dựa trên các dữ liệu mới từ lần đánh giá cuối cùng vào năm 2011.

Đánh giá chính thức của WHO dự kiến sẽ được công bố vào quý đầu tiên của năm tới, nhằm cung cấp thêm thông tin chi tiết và đáng tin cậy hơn về mối liên hệ giữa điện thoại di động và ung thư não.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn