MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nhật Bản phát hiện ca viêm gan trẻ em đầu tiên, được xem là ca đầu tiên ở Châu Á. Ảnh minh họa. Ảnh chụp màn hình

Châu Á phát hiện ca viêm gan bí ẩn ở trẻ

Hải Anh LDO | 27/04/2022 13:30
Bộ Y tế Nhật Bản phát hiện ca viêm gan cấp tính nghiêm trọng bí ẩn ở nước này, làm dấy lên lo ngại rằng căn bệnh đang lây lan ra ngoài Châu Âu và Mỹ.

Ca viêm gan bí ẩn ở trẻ em tại Nhật Bản, có thể là trường hợp đầu tiên ở Châu Á, được phát hiện ở một trẻ nhỏ. Dù adenovirus được phát hiện trong hơn 40% ca viêm gan bí ẩn trên toàn cầu nhưng bệnh nhân ở Nhật Bản lại cho kết quả âm tính, theo giới chức Nhật Bản ngày 26.4. 

Tuổi của trẻ mắc bệnh viêm gan bí ẩn ở Nhật Bản chưa được tiết lộ và bệnh nhân cũng chưa ghép gan. 

Tuần trước, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thông báo, một trẻ em đã chết và 17 trẻ, tức khoảng 10% tổng số ca bệnh, được cấy ghép gan do căn bệnh viêm gan bí ẩn này. 

Theo cơ quan y tế có trụ sở tại Geneva, cảnh báo rằng “rất có thể sẽ có thêm nhiều trường hợp được phát hiện trước khi nguyên nhân được xác nhận và các biện pháp kiểm soát và phòng ngừa cụ thể hơn có thể được thực hiện”.

Các cơ quan y tế của Vương quốc Anh đang điều tra xem liệu có mối liên hệ tiềm tàng giữa đại dịch và đợt bùng phát bệnh viêm gan hay không.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới, các triệu chứng đợt bùng viêm gan bí ẩn này bao gồm viêm gan, với men gan cao và vàng da, trước đó là đau bụng, tiêu chảy và nôn mửa. Những nguyên nhân điển hình của bệnh viêm gan virus đã được loại trừ. 

Cho đến nay, căn bệnh viêm gan bí ẩn này đã ảnh hưởng đến ít nhất 169 trẻ em, từ 1 tháng đến 16 tuổi, ở 12 quốc gia tính đến ngày 21.4 và tập trung chủ yếu ở Anh cùng các nước Châu Âu khác.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn