MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Mưa sao băng Lyrids sẽ thắp sáng trời đêm đến ngày 29.4. Ảnh: Getty

Đón xem mưa sao băng Lyrids cực đại cuối tuần

Ngọc Vân LDO | 22/04/2022 10:14

Nếu phát hiện một ngôi sao băng trên bầu trời đêm nay, đó có thể là từ trận mưa sao băng Lyrids, sẽ đạt cực đại vào nửa đêm 22.4.

Được đặt tên theo chòm sao Lyra (Thiên Cầm), mưa sao băng Lyrids sẽ chấm dứt "hạn hán sao băng" - khoảng thời gian từ tháng 1 đến giữa tháng 4 khi không có mưa sao băng nào thắp sáng bầu trời.

Theo Hiệp hội Sao băng Mỹ, mưa sao băng Lyrids sẽ được quan sát tốt nhất ở Bắc bán cầu, dọc theo bầu trời đông bắc ở vĩ độ trung bắc. Khu vực này bao gồm Bắc Mỹ.

Những người yêu thích hiện tượng thiên nhiên kỳ thú nên tìm một khu vực tránh xa ô nhiễm ánh sáng của thành phố và ngả lưng ra sau để có thể ngắm được nhiều bầu trời đêm hơn. Hãy đợi 30 phút để mắt thích nghi với bóng tối để giúp phát hiện thiên thạch dễ dàng hơn, NASA khuyến nghị.

Theo NASA, mưa sao băng Lyrids đã được quan sát trong 2.700 năm. Mưa sao băng Lyrids thường có các sao băng sáng và nhanh, đạt cực đại lên tới 100 sao băng được nhìn thấy mỗi giờ.

Theo Hiệp hội Sao băng Mỹ, do năm nay mưa sao băng Lyrids trùng với thời điểm mặt trăng chỉ còn một nửa, do đó để ngắm mưa sao băng rõ ràng hơn nên chọn thời điểm từ tối 22 đến rạng sáng 23.4. Lyrids thường được biết đến là có những đợt cao trào không thể đoán trước, vì vậy hãy chuẩn bị cho những đợt bùng phát bất ngờ, theo EarthSky.

Mưa sao băng Lyrids sẽ vẫn hoạt động cho đến ngày 29.4.

Mưa sao băng Lyrids thường có những đợt cực đại không thể đoán trước. Ảnh: Space

Sau Lyrids, có 10 trận mưa sao băng đạt cực đại vào năm 2022. Dưới đây là danh sách các trận mưa sao băng còn lại trong năm nay:

Eta Aquariids: 4 đến 5.5

Nam Delta Aquariids: 29 đến 30.7

Alpha Capricornids: 30-31.7

Perseids: 11 đến 12.8

Orionids: 20 đến 21.10

Southern Taurids: 4 đến 5.11

Northern Taurids: 11 đến 12.11

Leonids: 17 đến 18.11

Geminids: 13 đến 14.12

Ursids: 21 đến 22.12

Nhật thực và nguyệt thực

Tiếp theo Lyrids, hiện tượng thiên nhiên kỳ thú tiếp theo sẽ xuất hiện vào ngày 30.4, khi nhật thực một phần xảy ra. Theo sách The Old Farmer's Almanac, nhật thực một phần sẽ được quan sát ở phía nam Nam Mỹ, đông nam Thái Bình Dương và bán đảo Nam Cực.

Nhật thực. Ảnh: Space

Nhật thực một phần khác vào ngày 25.10 có thể được quan sát ở Greenland, Iceland, Châu Âu, đông bắc Châu Phi, Trung Đông, Tây Á, Ấn Độ và tây Trung Quốc. Không thể nhìn thấy nhật thực một phần từ Bắc Mỹ.

Nhật thực một phần xảy ra khi mặt trăng đi qua phía trước mặt trời nhưng chỉ chặn một phần ánh sáng của nó. Cần đeo kính nhật thực thích hợp để ngắm nhật thực một cách an toàn, vì ánh sáng mặt trời có thể gây hại cho mắt.

Năm 2022 cũng sẽ có hai lần nguyệt thực toàn phần.

Nguyệt thực toàn phần sẽ có thể nhìn thấy ở Châu Âu, Châu Phi, Nam Mỹ và Bắc Mỹ (ngoại trừ những người ở các khu vực phía tây bắc) trong khoảng thời gian 9h31 tối giờ ET ngày 15.5 và 2h52 sáng theo giờ ET ngày 16.5.

Một nguyệt thực toàn phần khác cũng sẽ được quan sát ở Châu Á, Australia, Thái Bình Dương, Nam Mỹ và Bắc Mỹ vào ngày 8.11 từ 3h01 sáng theo giờ ET đến 8h58 sáng theo giờ ET.

Nguyệt thực xảy ra khi Mặt trời, Trái đất và Mặt trăng tròn thẳng hàng, và Mặt trăng đi vào bóng của Trái đất. Trái đất đổ hai bóng lên Mặt trăng trong thời gian nguyệt thực. Penumbra là bóng mờ một phần bên ngoài, và umbra là bóng tối toàn phần.

Nguyệt thực. Ảnh: Space

Khi trăng tròn di chuyển vào bóng của Trái đất, nó sẽ tối đi, nhưng nó sẽ không biến mất. Ánh sáng Mặt trời đi qua bầu khí quyển của Trái đất chiếu sáng Mặt trăng một cách ấn tượng, khiến nó có màu đỏ - đó là lý do tại sao sự kiện này thường được gọi là "trăng máu".

Tùy thuộc vào điều kiện thời tiết trong khu vực của bạn, Mặt trăng có thể xuất hiện màu gỉ sắt, màu gạch hoặc đỏ như máu.

Sự biến đổi màu sắc này xảy ra do ánh sáng xanh trải qua quá trình tán xạ khí quyển mạnh hơn, vì vậy ánh sáng đỏ sẽ là màu nổi bật nhất khi ánh sáng Mặt trời đi qua bầu khí quyển của chúng ta và chiếu nó lên Mặt trăng.

Trăng tròn

Vẫn còn tám lần trăng tròn sẽ xuất hiện vào năm 2022, với hai trong số này đủ tiêu chuẩn là siêu trăng. Dưới đây là danh sách các lần trăng tròn còn lại trong năm nay.

Ngày 16.5: Trăng hoa

Ngày 14.6: Trăng dâu

Ngày 13.7: Trăng hươu

Ngày 11.8: Trăng cá tầm

Ngày 10.9: Trăng thu hoạch

Ngày 9.10: Trăng thợ săn

Ngày 8.11: Trăng hải ly

Ngày 7.12: Trăng lạnh

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn