MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Một người trùm kín đầu đi dưới trời nắng ở Ấn Độ. Ảnh: AP

Mất điện, hoả hoạn, hạn hán trong đợt nắng nóng kỷ lục 122 năm ở Ấn Độ

Anh Quân LDO | 29/04/2022 11:38
Tháng 3 vừa qua được ghi nhận là thời điểm nóng nhất trong 122 năm ở Ấn Độ. Tuy nhiên, đây mới chỉ là đợt nắng nóng đầu mùa. 

Theo hãng tin Das Erste, đợt nắng nóng năm nay bắt đầu sớm bất thường và kéo dài ở nhiều vùng của Ấn Độ trong suốt tháng 4. Hiện nay, nhiệt độ vẫn ở mức cao khi các đợt nắng nóng đang tiếp diễn, khiến thời tiết khô nóng và oi bức kể từ đầu mùa xuân.

Ngày 25.4, một số thành phố ở Ấn Độ đã ghi nhận nhận mức nhiệt cao nhất lên tới 42,8 độ C. Tại thành phố Wardha, bang Maharashtra, nhiệt độ lên tới 45 độ C.

Theo dự báo thời tiết, nhiệt độ ở nước này sẽ tiếp tục tăng, cao hơn trung bình khoảng 5-8 độ C trong cuối tuần này. Phía Bắc và phía Tây Ấn Độ, đặc biệt là các khu vực gần biên giới với Pakistan và Nepal, có thể chịu mức nhiệt khắc nghiệt nhất lên tới 44-46 độ C vào giữa tuần. Từ thứ 6 đến Chủ nhật, nhiệt độ có thể đạt 49 độ C nếu dự báo chính xác.

Theo Washington Post, phần lớn các hộ gia đình Ấn Độ sống trong cảnh nghèo đói và không có điều hoà nhiệt độ, khiến người dân dễ bị tổn thương với nắng nóng, đặc biệt là người cao tuổi.

Nhiệt độ cao ở Ấn Độ hôm 23.4 được mô phỏng bởi mô hình GFS của Mỹ. Ảnh: WeatherBell

Rajbir, người lái xe tuk-tuk ở New Delhi, tránh nắng trong bóng râm với khăn trùm kín đầu nói: “Vâng, hôm nay trời rất nóng, tôi phải đứng trong bóng râm. Nếu khách đến thì tôi mới đi ra ngoài”. Rajbir chỉ có một chai nước trong xe và phải làm việc từ 7 đến 8 tiếng một ngày. 

Trong cuộc họp trực tuyến với những người đứng đầu các bang của Ấn Độ, Thủ tướng Narendra Modi đã cảnh báo về nguy cơ hỏa hoạn đang gia tăng.

“Chỉ số ở nhiệt kế đang tăng nhanh ở Ấn Độ, điều này thường không được ghi nhận ở thời điểm này trong năm. Trước tình hình đó, số vụ cháy cũng đang tăng lên. Những ngày gần đây, hoả hoạn đã bùng phát ở nhiều khu rừng, địa điểm lịch sử và bệnh viện” - ông Modi nói.

Tại thủ đô New Delhi, một bãi rác khổng lồ đã bốc cháy trong vài ngày, khói mù mịt bao phủ phía Bắc thành phố và khó dập tắt do thời tiết nắng nóng.

Theo Cục Khí tượng Ấn Độ (IMD), lượng mưa trong tháng 3 chỉ đạt khoảng 1/4 đến 1/3 so với bình thường khiến cây trồng bị héo úa. Một số nơi bị thiếu nước.

Nắng nóng cũng làm tăng thêm áp lực lên lưới điện, gây ra tình trạng mất điện thường xuyên. Một số bang ở Ấn Độ được cung cấp điện theo giờ. Nhiều nhà máy nhiệt điện đang cạn kiệt than, các sông băng trên dãy Himalaya đang tan chảy với tốc độ đáng kinh ngạc.

Nhà khí hậu học Mariam Zakharia tin rằng đây chắc chắn là hậu quả của biến đổi khí hậu: “Trước đây, điều này (sông băng tan) xảy ra 50 năm một lần, còn bây giờ là 4 năm. Nếu chúng ta không làm gì, nó sẽ còn xảy ra thường xuyên hơn”.

Năm ngoái, tại hội nghị của Liên Hợp Quốc về khí hậu ở Glasgow, Thủ tướng Ấn Độ Modi nói rằng nước này chỉ có thể đạt được sự trung hòa khí hậu đến năm 2070 với điều kiện được các nước phát triển hỗ trợ tài chính. New Delhi sẽ còn phụ thuộc vào nhiều nhà máy nhiệt điện than trong thời gian dài.

Trong khi đó, các nhà khí tượng cảnh báo đợt nắng nóng ở Ấn Độ sẽ còn lan rộng và khắc nghiệt hơn trong những ngày tới.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn