MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Một tiểu hành tinh có kích cỡ bằng xe buýt sẽ tiếp cận Trái đất vào ngày 6.1.2022. Ảnh: Pixabay

Năm 2022 "mở hàng" bằng sự kiện vũ trụ đáng chú ý

Khánh Minh LDO | 26/12/2021 12:30
Năm 2022 sẽ khởi đầu bằng một sự kiện vũ trụ đáng chú ý, đó là một tiểu hành tinh lớn tiến sát Trái đất.

Các phân loại của NASA cung cấp manh mối liệu chúng ta có nên lo lắng với sự kiện vũ trụ này hay không.

Theo Cơ quan Vũ trụ Mỹ NASA, tiểu hành tinh 2014 YE15 có kích cỡ bằng chiếc xe buýt - được phát hiện lần đầu tiên vào năm 2014 - sẽ tiếp cận Trái đất ở khoảng cách 7,4 triệu km vào ngày 6.1.2022.

Vì NASA coi các vật thể lớn hơn 150 mét và tiếp cận Trái đất trong khoảng cách 7,5 triệu km là "vật thể có khả năng nguy hiểm", nên với chiều rộng 7 mét, tương đương kích thước xe buýt - tiểu hành tinh Asteroid 2014 YE15 không được coi là một mối đe dọa lớn.

Trong khi đó theo RT, năm 2021 sẽ kết thúc bằng một mối nguy hiểm dường như lớn hơn từ không gian: Vào ngày 29.12, một tiểu hành tinh rộng khoảng 149 mét sẽ đến gần Trái đất hơn nhiều, trong phạm vi 3,5 triệu km. Các tiểu hành tinh xuất hiện ở vị trí tương đối gần với Trái đất vài ngày một lần. NASA theo dõi chuyển động của chúng và thường xuyên cập nhật danh sách 5 tiểu hành tinh tiếp cận Trái đất tiếp theo.

Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là chúng có thể bị bỏ qua. Ngay cả những tiểu hành tinh nhỏ cũng có thể gây ra rắc rối. Vào năm 2013, một tiểu hành tinh rộng 20 mét đã phát nổ trên Chelyabinsk, Nga, giải phóng năng lượng tương đương với khoảng 26 đến 33 vụ nổ bom nguyên tử. Một số tòa nhà bị hư hại và khoảng 1.500 người đã được điều trị chấn thương do tác động của vụ nổ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn