MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nhiệt độ tại Colombia đã đạt mức kỷ lục trong vòng 10 năm, khiến một số khu vực trong rừng nhiệt đới Amazon ở nước này xảy ra cháy. Ảnh: AFP

Nắng nóng kỷ lục dẫn đến cháy rừng Amazon ở Colombia

Anh Vũ LDO | 05/02/2022 11:42

Nhiệt độ tại Colombia đã đạt mức kỷ lục trong vòng 10 năm, khiến một số khu vực trong rừng nhiệt đới Amazon ở nước này xảy ra cháy.

Theo France24, nhiệt độ ở khu vực rừng Amazon của Colombia trong tháng 1.2022 đã chạm mức cao nhất trong vòng một thập kỷ, dẫn đến gia tăng cháy rừng và rất có thể ảnh hưởng đến chất lượng không khí ở thủ đô Bogota.

Báo cáo của chính phủ Colombia cho biết trong tháng 1, nước này đã ghi nhận "nhiệt độ cao nhất trong 10 năm qua" ở khu vực rừng Amazon.

Bộ Môi trường Colombia cho biết hiện tượng này xảy ra khi đất nước đang trải qua khoảng thời gian ít mưa, đồng thời "các hoạt động của con người" cũng gây ảnh hưởng không nhỏ, trong đó "quan trọng nhất là nạn phá rừng”.

Vào cuối tháng Giêng, Bộ Môi trường nước này đã xác định hơn 3.300 "điểm nóng" trong sáu khu vực chính của rừng Amazon tại Colombia, bao gồm 1.300 điểm nóng ở riêng khu vực Guaviare. Người phát ngôn của Bộ nói với AFP rằng tại ít nhất 80% "điểm nóng" đã xảy ra cháy rừng.

Theo thông tin được AFP thu thập vào tháng 10 trong những khu vực này, nông dân và chủ đất thường lợi dụng mùa khô từ tháng 1 đến tháng 4 hàng năm, để đốt, chặt cây để trồng cây coca hoặc để gia súc dễ dàng ăn cỏ.

Vườn quốc gia Serrania del Chiribiquete, khu vực được liệt kê là Di sản Thế giới của UNESCO và khu bảo tồn Thiên nhiên Quốc gia Nukak, một lãnh thổ rừng rậm rộng lớn là nơi sinh sống của những người bản địa du mục cuối cùng của Colombia đang bị đe doạ nghiêm trọng.

Tổ chức Bảo tồn và Phát triển Bền vững đã ghi nhận ít nhất 938 vụ cháy rừng trong khu vực Amazon của Colombia, con số cao nhất kể từ năm 2012.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn