MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hình ảnh từ ngọn núi lửa Taal vào ngày 26.3.2022. Ảnh chụp màn hình

Người dân Philippines lo lắng khi núi lửa "nhăm nhe" phun trào

Anh Vũ LDO | 26/03/2022 12:58

Taal, một trong những ngọn núi lửa nhỏ nhất thế giới, đang "nhăm nhe" phun trào trở lại khiến chính quyền khu vực phải nâng mức báo động và chuẩn bị sơ tán.

Một ngọn núi lửa nhỏ trong một hồ nước tuyệt đẹp gần thủ đô Philippines đã xuất hiện một chùm hơi nước trắng và tro bụi dài 1,5km lên bầu trời trong một vụ nổ ngắn vào ngày 26.3, khiến các nhà chức trách phải nâng mức cảnh báo và kêu gọi hàng nghìn cư dân sơ tán khỏi khu vực có nguy cơ cao, theo CNA.

Theo Viện Địa chấn và Núi lửa Philippines, nham thạch đã tiếp xúc với nước trong miệng chính của núi lửa Taal ở tỉnh Batangas, gây ra vụ nổ do hơi nước. Vụ nổ này diễn ra kèm theo động đất núi lửa và một lượng khí và tro bụi thoát ra.

Viện Địa chấn và Núi lửa Philippines đã nâng mức báo động tại Taal, một trong những ngọn núi lửa nhỏ nhất thế giới, lên mức thứ ba trong hệ thống cảnh báo năm bước. Báo động mức 3 có nghĩa là “có sự xâm nhập magma tại miệng núi lửa chính và có thể tiếp tục thúc đẩy các vụ phun trào”.

Cư dân của năm ngôi làng ven hồ ở các thị trấn Agoncillo và Laurel của Batangas đã được cảnh báo về các mối nguy hiểm có thể xảy ra, bao gồm tro bụi, khí thải và nham thạch nóng chảy cũng như "sóng thần" trong hồ núi lửa, đồng thời được yêu cầu sơ tán đến các khu vực an toàn hơn.

“Đó là một vụ nổ mạnh nhưng giờ núi lửa đã dịu lại”, Thị trưởng Laurel Joan Amo nói với AP qua điện thoại. Bà đồng thời cho biết thêm rằng khoảng 8.000 cư dân ở các ngôi làng có nguy cơ cao trong thị trấn đã sẵn sàng di chuyển đến nơi an toàn nếu núi lửa tiếp tục có tình trạng bất ổn.

Chuyên gia Renato Solidum thuộc Viện Địa chấn và Núi lửa Philippines cho biết vẫn còn phải xem liệu Taal có những thay đổi đột ngột nào hay không. Nếu không có sự leo thang hoặc có xu hướng đi xuống sau hai tuần theo dõi chặt chẽ, viện có thể quyết định hạ mức cảnh báo, Solidum nói với AP.

Núi lửa Taal đã phun trào vào tháng 1.2020 khiến hàng trăm nghìn người phải di tản và đẩy những đám mây tro bụi tới thủ đô Manila, cách đó khoảng 65km về phía bắc. Những ảnh hưởng của vu phun trào đã khiến sân bay chính của thủ đô Philippines tạm thời ngừng hoạt động. Kể từ đó, ngọn núi lửa này liên tục có dấu hiệu hoạt động trở lại.

Philippines nằm dọc theo Vành đai lửa Thái Bình Dương, khu vực rất dễ xảy ra động đất và núi lửa phun trào. Một ngọn núi lửa không hoạt động từ lâu, Mount Pinatubo, đã phun trào vào năm 1991. Đây là một trong những vụ phun trào núi lửa lớn nhất thế kỷ 20, cướp đi sinh mạng hàng trăm người.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn