MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Công nhân làm việc trên công trường xây dựng trong một ngày hè nóng nực ở Noida, Ấn Độ. Ảnh: Reuters

Người nghèo Ấn Độ vật lộn với nắng nóng kỷ lục

Hồng Hạnh LDO | 16/05/2022 16:26
Khi Ấn Độ hứng chịu đợt nắng nóng kỷ lục kéo dài, những người lao động nghèo của nước này - phần lớn thường làm việc ngoài trời - phải đối mặt với nhiều rủi ro.

Mức nhiệt ở thủ đô New Delhi đã chạm 45 độ C trong năm nay, khiến Tundre và người vợ Lata, làm việc tại cùng một công trường bị ốm và bị mất một phần thu nhập.

“Ở đây quá nóng, nhưng nếu không làm thì lấy gì để ăn? Cứ vài ngày làm việc chúng tôi lại ngồi không vài ngày vì mệt và nóng” - anh Tundre nói.

“Vì nắng nóng, đôi khi tôi không thể đi làm. Tôi xin nghỉ nhiều lần vì bị ốm vì mất nước và phải truyền dịch” - Lata nói khi đứng trước cái lều lợp tạm của họ ở khu ổ chuột gần công trường.

Trên công trường, những người lao động phải quấn khăn rách quanh đầu để chống nắng trong lúc làm việc. Kết thúc ngày làm việc, vợ chồng anh Tundre cũng gần như không thể nghỉ ngơi vì nhà của họ quá nóng sau khi hấp thụ sức nóng cả ngày.   

Đối với những công nhân xây dựng như vợ chồng cô Lata, cuộc sống trên công trường ở Noida, ngoại ô New Delhi vốn đã khó khăn. Đợt nắng nóng kỷ lục năm nay càng khiến họ thêm nghẹt thở.

Các nữ công nhân quấn khăn làm việc trên công trường nóng bức ở Noida, Ấn Độ. Ảnh: Reuters

Các nhà khoa học liên hệ sự khởi đầu sớm của một mùa hè khốc liệt với tình trạng biến đổi khí hậu. Hơn 1 tỉ người tại Ấn Độ và nước láng giềng Pakistan đang đứng trước rủi ro do nắng nóng khắc nghiệt, theo Reuters.

Ấn Độ vừa trải qua tháng 3 nóng nhất trong hơn 100 năm và nhiều khu vực khác của đất nước hứng chịu mức nhiệt cao kỷ lục từ trước tới nay vào tháng 4.

Tại nhiều nơi, trong đó có New Delhi, nhiệt độ vượt quá 40 độ C. Hơn 20 người đã chết, nghi ngờ do sốc nhiệt kể từ cuối tháng 3. Nhu cầu tiêu thụ điện đạt mức cao nhất trong nhiều năm.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã kêu gọi chính quyền các bang đưa ra các biện pháp giảm thiểu tác động của nắng nóng khắc nghiệt. 

Không giống như một số nước Trung Đông, hiện không có luật nào ở Ấn Độ cấm hoạt động ngoài trời khi nhiệt độ chạm ngưỡng nhất định.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn