MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Kính viễn vọng không gian Hubble đã phát hiện ngôi sao cách xa chúng ta nhất từ trước đến nay. Ảnh: NASA/ESA/Brian Welch (JHU)/Dan Coe (STScI)/Alyssa Pagan (STScI)

Phát hiện ngôi sao xa nhất từ trước đến nay

Nguyễn Hạnh LDO | 31/03/2022 13:55
Kính viễn vọng không gian Hubble của NASA đã phát hiện ngôi sao xa nhất từng được nhìn thấy, cách Trái đất 28 tỉ năm ánh sáng.

Vật thể cổ đại - có thể là một ngôi sao đơn hoặc một hệ sao đôi - có thể nặng gấp 500 lần so với Mặt trời của chúng ta. Nó cũng sáng hơn Mặt trời hàng triệu lần và được sinh ra khi vũ trụ còn trẻ.

Kính viễn vọng Hubble đã phát hiện ra ngôi sao một cách tình cờ. Lực hấp dẫn từ các thiên hà khổng lồ phía trước đã làm biến dạng không gian. Điều này tạo ra một hiệu ứng được gọi là "thấu kính hấp dẫn" giúp phóng đại ánh sáng của ngôi sao lên hàng chục nghìn lần, khiến nó có thể nhìn thấy được trên các thiết bị của Hubble, các nhà khoa học ngày 30.3 thông tin trên tạp chí Nature.

Tên chính thức của ngôi sao là WHL0137-LS, nhưng các nhà nghiên cứu đã đặt biệt danh cho nó là "Earendel". Hình ảnh tiếp theo từ kính Hubble xác nhận sự xuất hiện của ngôi sao không phải là tạm thời, mà nó đã tồn tại ở vị trí đó trong khoảng 3,5 năm.

Cận cảnh khu vực nhỏ bé nơi Earendel xuất hiện. Ảnh: NASA/ESA/Brian Welch (JHU)/Dan Coe (STScI)/Peter Laursen (DAWN)

Theo các mô phỏng máy tính, đó có thể là một ngôi sao đơn lẻ hoặc một hệ sao đôi chứ không phải là một cụm sao. Các nhà nghiên cứu cho biết Earendel có niên đại khoảng 900 triệu năm sau vụ nổ Big Bang, có thể xếp nó vào thế hệ sao đầu tiên trong vũ trụ.

"Khi chúng ta nhìn vào vũ trụ, chúng ta cũng nhìn lại quá khứ, vì vậy, những quan sát có độ phân giải cực cao này cho phép chúng ta hiểu các khối xây dựng của một số thiên hà đầu tiên. Khi ánh sáng mà chúng ta nhìn thấy từ Earendel được phát ra, vũ trụ chưa đầy một tỉ năm tuổi, chỉ bằng 6% so với tuổi hiện tại. Vào thời điểm đó, nó cách Dải Ngân hà cổ đại 4 tỉ năm ánh sáng. Vũ trụ đã mở rộng để bây giờ nó cách xa 28 tỉ năm ánh sáng", đồng tác giả nghiên cứu Victoria Strait nói.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn